Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Libya đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực
Thứ bảy: 08:14 ngày 30/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - WFP cảnh báo, có khả năng trong vòng từ 45- 60 ngày tới, Libya sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng.

Trong những ngày qua, cuộc chiến tại Libya rơi vào thế giằng co giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy trong khi khối quân sự NATO lẫn liên quân Mỹ - Anh – Pháp cũng đang bế tắc. Chương trình lương thực thế giới (WFP) cảnh báo, có khả năng trong vòng từ 45- 60 ngày tới, Libya sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng.

“Hiện không đủ lương thực cung cấp cho người dân ở Libya do thiếu nhiên liệu và hoạt động tại bến cảng bị gián đoạn làm hệ thống cung cấp lương thực hầu như bị tê liệt” – người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói. Hiện các nguồn viện trợ nhân đạo chỉ có thể đến được Misrata và Benghazi – hai thành phố hiện do quân nổi dậy chiếm đóng.

Ngày 29.4, giao tranh diễn ra ác liệt tại Wazin – thành phố biên giới giáp với Tunisia mà quân nổi dậy đánh chiếm hôm 21.4. Đây là cửa ngõ khá quan trọng đối với quân nổi dậy vì họ có thể nhận các nguồn tiếp tế về lương thực, thuốc men lẫn vũ khí để tiếp tục cuộc chiến ở khu vực miền Tây. Nhận định được điều này nên quân đội chính phủ Libya dồn quân tấn công vào thành phố, buộc quân nổi dậy phải tháo chạy qua Tunisia. Quyết đập tan lực lượng nổi dậy tại đây, quân đội chính phủ thừa thắng tấn công qua biên giới, đụng độ với cả quân nổi dậy lẫn quân đội và cảnh sát Tunisia, đánh chiếm thành phố biên giới Dehiba của nước này. Dù ngay sau đó, Libya đã gởi lời xin lỗi và rút quân về nước nhưng chính phủ Tunisia vô cùng phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Tunisia gởi công hàm phản đối và yêu cầu Libya không tái diễn hành động tương tự.

Misrata hoang tàn, đổ nát. Ảnh: AP

Điều buồn cười là ngay sau đó, quân nổi dậy tưởng rằng quân đội chính phủ đã rút khỏi Wazin, họ kéo quân quay lại, hàng đoàn xe nối đuôi nhau rời Dehiba chuẩn bị vượt qua biên giới về Wazin. Chưa kip đến nơi thì phát hiện quân đội chính phủ còn ở đó, quân nổi dậy lại tháo chạy.

Giao tranh cũng diễn ra dữ dội ở vùng đông nam. Có tin cho biết quân đội chính phủ đã tái chiếm thành phố hẻo lánh Kufra.

Trong khi đó tại Misrata, dù đã rút khỏi trung tâm thành phố, ra vùng ngoại ô nhưng quân đội chính phủ vẫn liên tục bắn phá bằng đạn pháo và tên lửa. Sáng 29.4, sân bay thành phố bị pháo kích làm 2 người chết. Quân nổi dậy cho biết, hải cảng của thành phố cũng bị tấn công bằng loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn loại tên lửa Grad mà quân đội chính phủ thường sử dụng.

Người phát ngôn quân nổi dậy, Abdelsalam kêu gọi lực lượng NATO và liên quân Mỹ - Anh – Pháp tăng cường các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân chính phủ ở vùng ngoại ô Misrata. Tư lệnh quân nổi dậy Abdul-Fattah Younis cũng yêu cầu Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, NATO và liên quân đang rơi vào thế bí khi những cuộc không kích ở Libya liên tục vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế là đã vượt quá những điều khoản quy định của Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thậm chí, Thủ tướng Nga V. Putin còn cáo buộc NATO và liên quân âm mưu sát hại Tổng thống Libya M. Gaddafi. "Libya là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng đầu châu Phi, đứng thứ tư về khí đốt. Một câu hỏi được đặt ra là: liệu đây có phải là đối tượng quan tâm chính của những người đang tham gia hành động tại đây hay không” - Thủ tướng Nga nói.

Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ, đại diện thường trực của Colombia, Nestor Osorio cho biết Hội đồng Bảo an một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libya và tìm kiếm một thoả thuận ngừng bắn thực sự tại quốc gia này.

Đ. Hoàng Thái

(Theo AP/Reters)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục