Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Libya: Ông Gaddafi bị cô lập
Thứ sáu: 05:28 ngày 03/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thuộc cấp đào tẩu, bạn bè hàng thập kỷ dần quay lưng, chưa bao giờ Tổng thống Muammar Gaddafi lại bị cô lập đến mức này…

Thuộc cấp đào tẩu, bạn bè hàng thập kỷ dần quay lưng, chưa bao giờ Tổng thống Muammar Gaddafi lại bị cô lập đến mức này, trong khi thủ đô Tripoli ngày ngày phải gánh chịu cảnh bom dập pháo vùi của Mỹ và NATO.

Pháp – quốc gia tiên phong trong cuộc chiến Libya công khai ý định vận động các quốc gia từng là đồng minh với ông Gaddafi tìm mọi cách thuyết phục ông từ bỏ quyền lực. Phát biểu trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nhấn mạnh: “Càng lúc ông ta (Gaddafi) càng bị cô lập, đã có thêm nhiều thuộc hạ đào tẩu. Những người này nhận thức được rằng, đã đến lúc ông ta phải ra đi. Chúng tôi sẽ gia tăng áp lực quân sự song song với đề nghị những người có thể thuyết phục Gaddafi từ chức”.

Sau vụ 8 sĩ quan quân đội cao cấp, trong đó có 5 vị tướng đào tẩu sang Ý, có tin cho biết, Bộ trưởng dầu mỏ Shukri Ghanem cũng đã chạy trốn và tổ chức họp báo chỉ trích ông Gaddafi tại Rome.

Thành phố Misrata, Libya hoang tàn và đổ nát vì chiến tranh. Ảnh: Reuters

Thông qua Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, NATO và lực lượng nổi dậy từng đưa ra đề nghị Tổng thống Libya từ bỏ quyền lực nhưng ông kiên quyết từ chối và khẳng định sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước. Ngay sau đó, NATO tuyên bố sẽ kéo dài cái gọi là chiến dịch bảo vệ dân thường thêm 90 ngày. Và chắc chắn con số 718 dân thường bị giết, 4.067 người bị thương trong các cuộc không kích của NATO từ ngày 19.3 đến 26.5 sẽ không dừng lại.

Tripoli lại chìm trong khói lửa sau những cuộc không kích dữ dội của NATO đêm 2.6. Truyền hình nhà nước Libya cho biết NATO đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào quận Al Jufrah ở trung tâm thủ đô, nhằm tiêu diệt nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng của nước này. Có ít nhất 4 tiếng nổ lớn tại thủ đô Tripoli. Máy bay của NATO cũng tấn công khu vực Swani Bin Adam thuộc Tây Nam Tripoli. Mục tiêu của các cuộc tấn công này chưa được xác định. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera cho biết NATO đã tấn công vào một căn cứ quân sự của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi tại thành phố Brega, miền Đông Libya.

Theo hãng tin AFP, Nga đang chuẩn bị cử một phái đoàn ngoại giao đến Tripoli và thành phố Benghazi – tổng hành dinh của quân nổi dậy để làm trung gian hoà giải. Từng là đồng minh của Libya trong nhiều thập kỷ qua, mới đây Nga đã gây bất ngờ khi lên tiếng kêu gọi ông Gaddafi từ chức – một động thái hoàn toàn đi ngược với những gì mà Nga đã làm khi cuộc chiến Libya mới bắt đầu. Dư luận cho rằng, Nga muốn bảo vệ các khoản đầu tư hàng tỷ USD của nước này ở Libya và cũng muốn có quyền lợi nếu lực lượng nổi dậy nắm quyền tại quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, Nga tỏ ra khá thận trọng. Moscow lên án các cuộc không kích của NATO lẫn hành động chống lại dân thường của quân đội Tổng thống Gaddafi.

Một “đồng minh” khác của ông Gaddafi là Trung Quốc cũng thông báo sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với phe nổi dậy. Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Zhang Zhiliang đã có một cuộc trao đổi thân mật với Người đứng đầu lực lượng nổi dậy, ông Mustafa Abdul Jalil tại Doha.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục