Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Libya: Quân chính phủ bắn tên lửa vào quân nổi dậy ở Misrata
Thứ sáu: 02:38 ngày 15/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Quân đội chính phủ mở một cuộc tấn công dữ dội vào Misrata – thành phố miền Tây duy nhất hiện nằm trong tay quân nổi dậy.

Hôm 14.4, quân đội chính phủ mở một cuộc tấn công dữ dội vào Misrata – thành phố miền Tây duy nhất hiện nằm trong tay quân nổi dậy. Có ít nhất 80 quả tên lửa Grad đã được bắn vào các mục tiêu quân nổi dậy trong thành phố. Lực lượng này kêu gọi NATO tăng cường các cuộc không kích nếu không muốn nhìn thấy những cuộc thảm sát dân thường (?).

Kênh truyền hình Al Jazeera trích lời người phát ngôn quân nổi dậy tại Misrata cho biết, vụ tấn công đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng. Ngoài ra, tên lửa của quân đội chính phủ cũng đã được bắn vào khu cảng do quân nổi dậy kiểm soát, ngăn chặn một chiếc tàu của Qatar cập cảng. Không rõ chiếc tàu này chở gì, cũng có thể là vũ khí và đạn dược vì nước này hiện đang hỗ trợ cho quân nổi dậy.

Xe tăng quân chính phủ bị máy bay NATO phá huỷ ở ngoại ô Ajdabiya. Ảnh: AP

Những cuộc không kích của NATO cùng với Anh, Pháp tại Libya khiến lãnh đạo các quốc gia mới nổi thuộc khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lo ngại bạo lực gia tăng, đẩy Libya rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu. Các quốc gia khối BRICS kêu gọi chấm dứt xung đột, tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho Libya.

Trong khi đó tại Cairo (Ai Cập), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng với Uỷ viên đặc trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, Chủ tịch Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa cũng đã có một cuộc thảo luận về tình hình Libya với Liên minh châu Phi (AU) và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC). Tại hội nghị này, người phát ngôn AU Noureddine Mezni cho rằng, không có giải pháp quân sự nào có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Libya, hoà bình chỉ có thể lập lại thông qua đối thoại  và đàm phán.  

Trong khi đó, nội bộ NATO đã bắt đầu có dấu hiệu lục đục khi Anh, Pháp kêu gọi tăng cường các cuộc không kích nhằm vào quân chính phủ Libya, hỗ trợ tài chính và trang bị vũ khí cho người dân Libya lật đổ Tổng thống Gaddafi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Steven Vanackere cho rằng, Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ loại trừ việc cung cấp vũ khí. Ông cho rằng, NATO không cần thiết phải gia tăng các cuộc không kích tại Libya.

KHANG DUY

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh