Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Libya: Quân nổi dậy bị phục kích ở Sirte
Thứ ba: 10:59 ngày 29/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Quân đội chính phủ Libya đã ngăn chặn thành công đà tiến về hướng tây của quân nổi dậy, đặc biệt là khi lực lượng này không có được sự hỗ trợ của máy bay liên quân NATO và Mỹ - Anh – Pháp.

Được tổ chức và trang bị tốt, quân đội chính phủ Libya đã ngăn chặn thành công đà tiến về hướng tây của quân nổi dậy, đặc biệt là khi lực lượng này không có được sự hỗ trợ của máy bay liên quân NATO và Mỹ - Anh – Pháp.

Buộc phải rút khỏi Ajdabiyah và một số thành phố chiến lược vì không chịu nổi những đợt không kích dữ dội của liên quân, quân đội chính phủ Libya lập cứ điểm phòng thủ ở thành phố Sirte – quê hương của Tổng thống Muammar Gaddafi. Được hỗ trợ từ trên không, quân nổi dậy khá tự tin khi cho rằng họ đủ sức tiến về phía Tây. Họ không ngờ lọt vào bẫy phục kích và bị đánh tơi tả hai bên sườn, để mất cả thành phố nhỏ Nawfaliyah, cách Sirte 120 km về phía đông, buộc phải tháo chạy về thành phố Bin Jawad.

Ở khu vực miền tây, quân đội chính phủ vẫn đang giành từng góc đường thành phố Misrata với quân nổi dậy bất chấp việc tàu chiến Mỹ và máy bay liên quân nã đại bác, ném bom cấp tập.

Quân nổi dậy rút lui khi rơi vào bẫy phục kích của quân đội chính phủ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, lãnh đạo Mỹ - Anh – Pháp cùng các thành viên khối quân sự NATO đang trên đường đến London (Anh) để tham gia cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của lãnh đạo lực lượng nổi dậy, ông Mahmoud Jibril nhằm “quyết định số phận của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi”.

Trước khi lên đường đến London, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định rằng, Mỹ không có ý định lật đổ ông Gaddafi, nhưng lại từ chối trả lời câu hỏi cuộc chiến tại Libya sẽ kết thúc như thế nào. Đối với dư luận trong nước và quốc tế, ông Obama bị mất điểm khá nghiêm trọng khi tỏ ra “tiền hậu bất nhất”. Tổng thống Mỹ luôn tuyên bố, Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ NATO bảo vệ dân thường, nhưng không lực Mỹ cùng với Anh và Pháp lại tiến hành các cuộc không kích quân đội Libya để “bảo vệ lực lượng nổi dậy” – đây chính là điều mà Nga phản đối, và cho đó là hành động hoàn toàn sai với tinh thần của Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo các nước thành viên NATO hy vọng rằng, Hội nghị London sẽ đưa ra được lộ trình kết thúc cuộc chiến tại Libya, số phận của ông Gaddafi, những nguyên tắc đàm phán về tương lai của quốc gia Bắc Phi giữa lãnh đạo các bộ tộc và phe nổi dậy.

Trong một bức thư gởi đến Hội nghị London, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi yêu cầu Mỹ- Anh – Pháp và NATO chấm dứt “những cuộc tấn công man rợ” đối với nhân dân Libya. Ông Gaddafi cho rằng, những cuộc không kích của liên quân không khác gì hành động của Adolf Hitler trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters/Al Jazeera)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục