Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nước phương Tây và Ả-rập đã hứa viện trợ hơn 1 tỷ USD cho lực lượng chống chính phủ ở Libya.

Hôm 10.6, các chiến đấu cơ của NATO đã không kích một thị trấn phía tây thủ đô Tripoli của Libya ngay sau khi các nước phương Tây và Ả-rập cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho lực lượng chống chính phủ ở Libya để chấm dứt 4 thập kỷ cầm quyền của lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Một phóng viên của hãng tin Reuters đang tác nghiệp tại Libya cho biết, có tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô Tripoli và nhiều tiếng nổ khác ở ngay trung tâm thành phố vào sáng sớm 10.6, cùng thời điểm xảy ra các cuộc không kích của NATO nhằm vào thủ đô.
Ngày 9.6, tại cuộc họp lần thứ ba của Nhóm tiếp xúc về Libya diễn ra ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), các nước phương Tây và Ả-rập đã hứa viện trợ hơn 1 tỷ USD cho lực lượng chống chính phủ ở Libya.
![]() |
Phần lớn các toà nhà trong khu dinh thự của ông Muammar Gaddafi tại Tripoli đều đã bị NATO san phẳng. Ảnh: EPA |
Cuộc họp có sự tham gia của đại diện 22 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Italy và các quốc gia Ả-rập như Qatar và UAE, cùng các phái đoàn của Liên hợp quốc, Liên đoàn Ả-rập (AL), Liên minh châu Phi (AU) và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC). Cuộc họp này nhằm hối thúc phe nổi dậy ở Libya đưa ra kế hoạch chi tiết về việc điều hành đất nước trong trường hợp lãnh đạo Muammar Gaddafi từ chức, hoặc bị lật đổ.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, hiện đang có các cuộc thương lượng với những người thân cận của ông Gaddafi, mở ra "khả năng" chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, bà Hillary Clinton không cho biết thêm chi tiết.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia, Kevin Rudd tiết lộ rằng, kết cục của Gaddafi “có thể đến sớm hơn dự kiến”.
Tuy nhiên, bất chấp những cam kết sẽ chuyển khoản viện trợ mới từ các nước như Pháp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, một số thủ lĩnh phe chống đối chính phủ vẫn tỏ ra bi quan.
Ngoại trưởng Italy Franco Frattini tuyên bố hôm 9.6 rằng, Roma sẽ cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Libya khoảng từ 300-400 triệu euro tiền mặt (439-586 triệu USD) và khối lượng nhiên liệu trị giá 150 triệu euro (219,8 triệu USD). Theo ông Franco Frattini, nguồn tài trợ này được cung cấp dưới dạng "các khoản cho vay mềm," được đảm bảo bằng các tài sản trị giá 8 tỷ USD của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi mà Italy phong toả trước đó. Ngoại trưởng Italy nhấn mạnh, số tài sản này không thuộc về chế độ Gaddafi mà là của người dân Libya.
Pháp cũng tuyên bố sẽ giải ngân 290 triệu euro (420,9 triệu USD) trong số tài sản mà nước này phong toả của Libya để cấp cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) đối lập ở Libya. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng thông báo rằng, nước này cũng đã thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD để hỗ trợ NTC.
Trước đó, phe nổi dậy Libya cho biết, họ cần đến 3 tỉ USD để duy trì cuộc chiến trong vòng 4 tháng tới.
Trong một diễn biến khác, ông Cherif Bassiouni, người đã dẫn đầu phái đoàn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến thủ đô Tripoli và khu vực nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy Libya hồi cuối tháng 4, vừa thông báo một con số thống kê cho thấy, cuộc chiến tranh kéo dài 4 tháng ở đã cướp đi sinh mạng của từ 10.000 - 15.000 người ở cả hai phía. Theo ông Bassiouni, phái đoàn của ông đã tìm thấy những bằng chứng về tội ác chiến tranh của lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, bao gồm tấn công dân thường, nhân viên cứu trợ và đội ngũ y bác sĩ. Quân của ông Gaddafi đã sử dụng máy bay, xe tăng, đạn pháo, tên lửa Grad và súng bắn tỉa trong cuộc nội chiến ở đất nước Bắc Phi. Ngoài ra, phái đoàn của ông Bassiouni còn tìm thấy một số bằng chứng chứng tỏ phe nổi dậy Libya cũng đã phạm tội ác chiến tranh.
Chính phủ Libya đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên đồng thời buộc tội phe nổi dậy đã thực hiện những cuộc giết chóc, tàn sát.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters/AP)