Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tướng Abdel Fattah Younes cùng hai cố vấn thân cận là đại tá Muhammad Khamis và Nasir al-Madhkur bị sát hại.

Mặc dù được một số quốc gia đồng minh với Mỹ và NATO thừa nhận, nhưng trên chiến trường, quân nổi dậy vẫn đang gặp bế tắc trước sự kiên cường quân đội chính phủ Tổng thống Muammar Gaddafi. Trong khi đó, quân nổi dậy lại phải gánh chịu thêm một mất mát khá lớn khi có tin cho biết, chỉ huy các nhóm vũ trang của lực lượng này, tướng Abdel Fattah Younes cùng hai cố vấn thân cận là đại tá Muhammad Khamis và Nasir al-Madhkur đã bị sát hại.
Tướng Abdel Fattah Younes, cựu Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền Tripoli, từng là một trong những đồng minh, giúp đại tá Muammar Gaddafi lên nắm quyền năm 1969. Hồi tháng 2.2011, tướng Younes trở súng, chạy sang phe nổi dậy và được bổ nhiệm làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vì từng là “tay chân” của Tổng thống Gaddafi, và cũng được cho là đã tham gia chỉ huy việc trấn áp các cuộc biểu tình của phe nổi dậy trước khi đầu hàng nên tướng Younes không được hầu hết lãnh đạo của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) tin tưởng. Trước khi bị giết, một uỷ ban điều tra của TNC đã triệu tập tướng Younes đến thẩm vấn vì bị tình nghi có liên hệ với quân đội chính phủ. Một số nguồn tin chưa được chứng thực tiết lộ, tướng Younes và 2 cố vấn đã bị phe nổi dậy bắt giữ và bắn chết gần mặt trận phía đông.
![]() |
|
Người đứng đầu lực lượng vũ trang quân nổi dậy, tướng Abdel Fattah Younes phát biểu trong một cuộc họp báo tại Benghazi ngày 5.4.2011. Ảnh: Reuters. |
Lãnh đạo NTC, ông Mustafa Abdul-Jalil xác nhận thông tin về cái chết của tướng Younes và cho biết kẻ chủ mưu vụ việc đã bị bắt. Chưa rõ vụ tấn công diễn ra như thế nào, ở đâu. Ông Jalil không nói rõ là những kẻ tấn công có liên hệ với Tổng thống Gadhafi hay không. Theo một số nguồn tin từ phe nổi dậy, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể của tướng Younes và 2 cố vấn.
Cái chết của tướng Younes cho thấy sự chia rẽ, đấu đá quyền lực khá gay gắt trong nội bộ phe nổi dậy, đặc biệt là giữa những thành viên từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Gadhafi với những thành viên kỳ cựu của phe nổi dậy. Trên thực tế, nếu không có những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như tướng Younes, quân nổi dậy khó lòng giành được thế thượng phong trên chiến trường trước quân đội chính phủ.
Hôm 29.7, dù quân nổi dậy tuyên bố đã đánh chiếm được một số khu vực ở vùng núi miền Tây, sát thủ độ Tripoli nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá thật sự nào. Cho đến giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Gaddafi chấp nhận ra đi. Trái lại, có vẻ như nhà lãnh đạo Libya vẫn đang nắm quyền chủ động khi “bàn cờ” có một số đột biến bất ngờ: đó là sự bất đồng giữa phe nổi dậy và phương Tây. Phe nổi dậy khẳng định, họ sẽ không chấp nhận đàm phán hoà bình nếu ông Gadhafi và các con không rời khỏi quốc gia Bắc Phi này. Trong khi đó, phương Tây cho rằng, ông Gadhafi vẫn có thể ở lại Libya nếu chấp nhận từ bỏ quyền lực. “Gadhafi sẽ không đi đâu hết. Quân nổi dậy không khi nào chịu để cho ông ta ở lại, nhưng họ cũng không thể buộc ông ấy ra đi” - Geoff Porter, người đứng đầu Công ty tư vấn rủi ro Bắc Phi nhận định.
Phần lớn các nhà báo nước ngoài đang hoạt động tại thủ đô Tripoli đều cho biết, bất chấp những cuộc không kích dữ dội và tình trang bị cấm vận, cô lập, vẫn không có vẻ gì cho thấy chính phủ của Tổng thống Gadhafi đang trên bờ vực sụp đổ như lãnh đạo các nước phương Tây hy vọng.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters/AP)
