BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên đoàn Lao động Thành phố: nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên năm 2022 

Cập nhật ngày: 21/12/2022 - 09:50

BTNO - Sáng 20.12, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022. Đến dự có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tây Ninh.

Năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động Thành phố trao 135 phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết nguyên đán, với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng; duy trì các tổ góp vốn không lấy lãi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường với tổng số tiền 4 tỷ 144 triệu đồng nhằm hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống; tổ chức thăm hỏi 358 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ với tổng số tiền 108,8 triệu đồng; hỗ trợ cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bệnh hiểm nghèo với số tiền 9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tham gia kiểm tra 25 doanh nghiệp, qua đó cho thấy các doanh nghiệp chi đầy đủ, đảm bảo kịp thời các gói hỗ trợ cho người người lao động, cũng như thực hiện tốt Bộ luật Lao động. Phối hợp Phòng Lao động triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Kết quả UBND Thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 403 người lao động, 597 triệu đồng.

Ông Trần Lê Duy- Tỉnh ủy viên-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Đáng chú ý, trong Tháng Công nhân năm 2022 đã trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam hỗ trợ trẻ em mồ côi là con của đoàn viên công đoàn với số tiền 10 triệu đồng; tặng 30 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, 9 triệu đồng. Thăm và tặng quà cho 2 công nhân lao động mất do tai nạn lao động mỗi suất 500 ngàn đồng.

Trong năm thành lập 6 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, phát triển 547 đoàn viên công đoàn, sáp nhập 1 công đoàn cơ sở và chuyển 21 đoàn viên công đoàn về sinh hoạt tại công đoàn cơ sở mới; giải thể 5 công đoàn cơ sở, giảm 330 đoàn viên công đoàn. Tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố là 133 công đoàn cơ sở với hơn 4.500 đoàn viên công đoàn.

Bà Đinh Thị Dương Thúy –Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao giấy khen cho các cá nhân

Bà Đinh Thị Dương Thuý- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.

Hội nghị phát động thi đua năm 2023, các công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phương Ngân