BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Tây Ninh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 26/07/2019 - 17:54

BTNO - Ngày 26.7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp Hội) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tính đến ngày 1.6, hệ thống Liên hiệp Hội có 18 hội thành viên, hội viên tập thể với tổng số 8.991 hội viên. Riêng cơ quan Liên hiệp Hội có 11 cán bộ, viên chức, người lao động.

Các đại biểu tham gia hội nghị sơ kết.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh công tác thông tin, phổ biến kiến thức KHKT, Liên hiệp Hội tích cực đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện, giám định xã hội… Hiện tại, các hội thành viên đang nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp tỉnh; 6 đề tài khoa học cấp cơ sở; triển khai ứng dụng 9 đề tài cấp đơn vị; tiếp tục thực hiện 2 đề án, 1 mô hình chuyển tiếp và 2 dự án, 8 mô hình mới.

Năm 2019, cơ quan Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phản biện chuẩn bị đầu tư Dự án “Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh – Hòa Thành” và giám định xã hội “Hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh – cơ sở 3”. Sau khi nhận nhiệm vụ, Liên hiệp Hội đã nhanh chóng phối hợp với các hội thành viên có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và sẽ báo cáo kết quả giám định xã hội trong thời gian tới.

Công tác tuyên truyền, vận động tham gia hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019 được đẩy mạnh trên Báo Tây Ninh và Đài PTTH Tây Ninh. Tính đến ngày 30.6, Liên hiệp Hội đã nhận được 132 hồ sơ tham dự hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 (tăng 22 hồ sơ so với hội thi lần thứ 10) và 34 hồ sơ dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (tăng 12 hồ sơ so với cuộc thi thứ 14).

Mới đây, Liên hiệp Hội cũng đã ban hành quy định đánh giá các giải pháp và triển khai Hội đồng chấm thi các giải pháp tham dự hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 và xét duyệt các giải pháp chất lượng gửi tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15.

Trong 6 tháng tiếp theo, Liên hiệp Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố, kiện toàn Ban chấp hành; thực hiện sáp nhập Hội Châm cứu vào Hội Đông y; phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam và Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức “Trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ tại Tây Ninh” (dự kiến tổ chức vào quý III.2019); hoàn thành việc xuất bản Tập san Khoa học và Đời sống năm 2019; tổ chức chấm thi và trao giải hội thi sáng tạo KHKT lần thứ 11…

Lê Thuỳ