Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Liệu Israel có tấn công Iran?
Thứ sáu: 04:06 ngày 13/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp bị tấn công, chắc chắn Iran sẽ phong toả eo biển Hormuz – tuyến đường quan trọng của các tàu chở dầu, đẩy giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao…

Vào ngày 21.8 tới đây, lò phản ứng hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng cho Iran sẽ chính thức khởi động, làm cho Mỹ và Israel quan ngại quốc gia Trung Đông này rút ngắn quá trình nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân. Và viễn cảnh Mỹ và Israel mở một cuộc chiến tranh chống Iran là điều không quá xa xôi.

Các nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp bị tấn công, chắc chắn Iran sẽ phong toả eo biển Hormuz – tuyến đường quan trọng của các tàu chở dầu, đẩy giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao; “xúi” Hezbollah nã tên lửa sang Israel. Song song đó, các lực lượng vũ trang của Iran sẽ “xuất khẩu” xung đột từ trong nước sang Afghanistan, Iraq, Lebanon, dải Gaza và Saudi Arabia, tổ chức tấn công vào các quyền lợi Mỹ nằm rải rác trong khu vực…

Lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran

Tất nhiên, Mỹ rất muốn đánh Iran, nhưng trong tình hình hiện nay, Washington đang cố rút chân ra khỏi vũng lầy Iraq và Afghanistan, việc mở thêm một cuộc chiến mới là điều không thích hợp. Chỉ còn Israel – quốc gia luôn khẳng định rằng, Iran mà sở hữu bom hạt nhân chẳng thua gì thảm hoạ Phát xít Đức tàn sát người Do Thái. Israel đã từng không kích phá sập lò phản ứng của Iraq năm 1981 hay Syria năm 2006, nhưng đó là những mục tiêu đơn lẻ, gần Israel và nằm trên mặt đất, không giống như Iran.

Có 3 điều khó khăn cho Israel: thứ nhất, Iran hiện có 17 cơ sở hạt nhân, phần lớn nằm sâu dưới lòng đất, dù có dùng bom xuyên phá cực mạnh cũng không thể khoan tới; thứ hai, để không kích Iran, máy bay Israel sẽ phải bay qua một chặng đường dài qua Saudi Arabia, Iraq hoặc Thổ Nhĩ Kỳ; thứ ba, Israel phải chuẩn bị cả khả năng phải đối phó với phản ứng của lực lượng du kích Hezbollah – vốn được Iran hỗ trợ về tài chính lẫn vũ khí.

Quân đội Israel đã từng thử diễn tập không kích Iran bằng máy bay chiến đấu F15, F16. Đồng thời, không quân Israel cũng thử nghiệm chiến thuật rải bom liên tục trên diện rộng nhằm tiêu diệt khả năng chống cự của Vệ binh Cách mạng Iran.

Nhưng các tướng lĩnh quân đội Israel cũng nhận thức được rằng, vài cuộc không kích khó mà triệt được tận gốc tiềm lực hạt nhân của Iran, và sẽ gây ra những hậu quả khó lường, đặc biệt là khi quyền lợi Mỹ ở Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, không phải tự nhiên mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush trước đây hay Barack Obama bây giờ đều ngăn cản Israel đơn phương tấn công Iran.

Một điều khác nữa, Iran cũng không muốn tạo điều kiện để cho đối phương tấn công mình. Họ sẽ tranh thủ sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, bằng những quyền lợi về kinh tế, để hai thành viên thường trực tạo nên rào cản ngăn chặn chiến tranh từ xa. 

Đ.H.T (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh