Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021:

Linh hoạt, đa dạng các hoạt động 

Cập nhật ngày: 09/09/2021 - 14:40

BTNO - Sau gần 3 tháng diễn ra sôi nổi, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã chính thức khép lại với nhiều ấn tượng sâu sắc.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 khởi động tại xã Phước Chỉ với nhiều phần việc sôi nổi.

Vượt qua những khó khăn thách thức trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè có những dấu ấn nổi bật, thể hiện được tính tiên phong, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. Các đơn vị linh hoạt trong thay đổi phương thức tổ chức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động chung tay bảo đảm an sinh, xã hội.

Chiến dịch năm nay đã huy động được gần 16.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp hơn 21.500 ngày công. Mang lại giá trị về kinh tế gần 12 tỷ đồng, làm nên một mùa hè nhiều đáng nhớ của sức trẻ tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại các chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Các phần việc tiêu biểu có thể kể đến như: sửa chữa 31,62 km đường giao thông nông thôn; làm mới đường và Thắp sáng đường quê hơn 20,6 km; xây dựng 9 tuyến đường văn minh; trồng mới hơn 77.000 cây xanh; trao tặng 20 căn nhà nhân ái; xây dựng 16 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; thực hiện 21 công trình, phần việc ”Vì đàn em thân yêu”...

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp triển khai hiệu quả: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hành Quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng đạt nhiều kết quả.

Hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn các cấp vận động, kêu gọi trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện trực chốt liên ngành. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, công tác tiêm chủng, phục vụ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, nhập liệu kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc…

Toàn tỉnh vận động, trao hơn 300 ngàn khẩu trang, 57.000 kính chắn giọt bắn, nước rửa tay, nước suối, nước ngọt, đồ bảo hộ, tiền mặt và một số vật tư y tế hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành, các chốt phòng, chống dịch khu vực biên giới; quyên góp, ủng hộ quỹ va1ccine phòng Covid-19 được hơn 165 triệu đồng.

“Chuyến xe yêu thương” trao từng phần quà “san sẻ yêu thương, ấm lòng xóm trọ” của tuổi trẻ Long Thành Bắc.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trên 3.000 ngày công lao động, giúp nông dân thu hoạch và tiêu thụ trên 5.000 tấn nông sản. Qua đó, vừa giúp người làm nông khắc phục một phần thiệt hại, người dân cũng có thêm thực phẩm tươi ngon để sử dụng trong những ngày thực hiện giãn cách.

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn vận động, gửi đến Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được 200 kg gạo, 8 tấn rau, củ quả và 600 quả trứng gà, cùng các nhu yếu phẩm, trị giá gần 120 triệu đồng. Hỗ trợ nông dân các tỉnh phía Bắc tiêu thụ 18 tấn khoai lang tím, các loại trái cây, nông sản trên 270 triệu đồng.

Nhiều mô hình, phần việc thiết thực được duy trì có thể kể đến như: Bữa cơm 0 đồng - ấm lòng người lao động khó khăn của Thị đoàn Hoà Thành.

Các cấp bộ đoàn tổ chức và duy trì thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, như: mô hình “Bữa cơm 0 đồng”, “Bữa cơm yêu thương”, “Chuyến xe yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”, “Túi gạo nghĩa tình”, “Bách hóa yêu thương”, “Thanh niên đi chợ thay”…

K.K