Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT các huyện, thị xã khu vực biên giới sơ kết thi đua quyết thắng năm 2020 

Cập nhật ngày: 24/06/2020 - 08:04

BTNO - Vừa qua, tại Ban CHQS huyện Bến Cầu, Cụm thi đua Ban CHQS các huyện, thị xã khu vực biên giới và Trung đoàn Bộ binh 174 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020.

Đến dự có Đại tá Hoàng Xuân Cường-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ông Phan Văn Hòa-Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban CHQS các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, thị xã Trảng Bàng và Trung đoàn BB174 tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Description: https://baotayninh.vn/image/tsdt/2020/20200623/images/anh%201888.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu 100%, hơn 240 lượt tập thể, 300 lượt cá nhân cán bộ, chiến sĩ được tặng giấy khen các cấp.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 không để lây lan ở địa phương và đơn vị. Xây tặng 10 căn nhà điểm dân cư liền kề các chốt dân quân biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm thi đua triển khai thực hiện tốt cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đại tá Hoàng Xuân Cường-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua và đề nghị Cụm tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Đổi mới tổ chức phong trào thi đua, tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua” - Đại tá Hoàng Xuân Cường lưu ý thêm.

Nguyễn Thiện