Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT thị xã Trảng Bảng: Chung tay xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 11/02/2022 - 09:44

BTNO - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều năm qua, LLVT thị xã Trảng Bàng triển khai nhiều công trình, phần việc phát triển kinh tế – xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ có sự giúp đỡ của các đơn vị trong thị xã, diện mạo các xã, thị trấn đã có sự thay đổi tích cực, đời sống văn hóa, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Gian hàng o đồng của LLVT thị xã Trảng Bàng giúp dân trong đại dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Trảng Bảng luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham gia với trách nhiệm cao, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, trong từng đợt làm công tác dân vận, đơn vị phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bảng Hà Minh Dảo khẳng định: “Kết quả phối hợp hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đã góp phần không nhỏ cho bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Thực sự là đòn bẩy tiếp sức động viên nhân dân cùng chính quyền vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng quê hương Trảng Bàng ngày thêm giàu đẹp”.

Với nỗ lực, quyết tâm cao và tình cảm, trách nhiệm dành cho nhân dân, hưởng ứng phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT thị xã Trảng Bàng phối hợp các đơn vị, nhân dân địa phương đóng góp hơn 17.800 ngày công để thực hiện nhiều công trình như: giặm vá, phát quang, rải đá, bê tông hóa hơn 61.500m đường; đào đắp, nâng cấp, sửa chữa hơn 32.000m đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 5.200m kênh mương, sửa chữa nhà tình nghĩa, vệ sinh môi trường, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền với nhân dân địa phương. Đáp lại nghĩa tình của bộ đội, cán bộ, nhân dân địa phương tặng rau, củ quả, trái cây …góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội, trị giá trên 50 triệu đồng.

 LLVT thị xã Trảng Bàng tặng quà tết cho người lao động nghèo.

Thực hiện công tác dân vận, củng cố mới quan hệ máu thịt quân – dân, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác trong tình hình mới, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Trảng Bàng không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cả thân mình, tình nguyện đi vào tâm dịch, tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng chung sức, đồng lòng cùng nhân dân phòng, chống dịch Covid-19; làm ấm thêm tình quân dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tổ chức các mô hình mới trong chiến dịch như: “Chuyến xe 0 đồng”; “Gian hàng 0 đồng” … giúp nhân dân trên địa bàn, trị giá hàng trăm triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành đi thăm, tặng quà các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho nhân dân, các điểm chốt chặn trên tuyến biên giới.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Trảng Bàng đề nghị Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Trảng Bàng không chỉ góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Quang Huy