Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh: Nhiều sáng kiến, mô hình huấn luyện hiệu quả 

Cập nhật ngày: 06/04/2023 - 10:35

BTNO - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội thi “Sáng kiến cải tiến trưng bày mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện năm 2023”. So với năm 2022, các mô hình tham gia hội thi năm nay có nhiều nét mới, sáng tạo, sát thực tế.

Mô hình học cụ cải tiến của Ban CHQS huyện Châu Thành.

Tham gia hội thi có 14 đầu mối đơn vị với hơn 2.000 sản phẩm, trong đó có 37 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến được đánh giá cao là: “Thiết bị tạo giả, phát tín hiệu bằng khói điều khiển từ xa” của Ban CHQS huyện Bến Cầu; “Bàn đạp đa năng” của Ban CHQS huyện Gò Dầu; “Thiết bị kiểm tra điểm ngắn súng bộ binh” của Ban Quân báo trinh sát, Phòng Tham mưu; “Móc chữ A phục vụ mắc tăng võng trong trú quân dã ngoại” của Ban CHQS huyện Tân Biên; “Kìm chuyên dụng dùng cắt cháy chậm và tra lắp đồ dùng dây nổ ban đêm” của Ban CHQS huyện Dương Minh Châu…

Trong số các sáng kiến, “Thiết bị lắp đạn 12,7mm vào dây băng” của Trung tá Đỗ Xuân Hạnh- Trưởng Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 174 khá ấn tượng. Trung tá Đỗ Xuân Hạnh cho biết: “Qua thực tế huấn luyện, bắn đạn thật, thao tác kỹ thuật bắn súng 12,7mm hay có sự cố kẹt đạn do lắp đạn vào dây băng không chính xác, làm mất thời cơ và hiệu quả diệt mục tiêu.

Mặt khác, khi lắp đạn vào dây băng phải thực hiện bằng tay gây ra một số khó khăn nhất định, do phải dùng lực thật mạnh của tay, độ chính xác không cao, mất nhiều thời gian và thậm chí có thể xảy ra mất an toàn, tôi đã nghiên cứu và thực hiện thành công thiết bị nạp đạn 12,7mm vào dây băng.

Thiết bị này hoạt động trên nguyên lý bán tự động, với những thông số chính: Kích thước 25x20cm; chiều cao không giá đỡ 20cm; khối lượng 2,0kg; tối đa nạp đạn 50 đến 60 viên/phút; máng chứa đạn tối đa 35 viên; loại đạn sử dụng súng 12,7mm”.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Hậu- Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, đây là sáng kiến giàu tính khoa học và có giá trị thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng tác chiến của bộ đội.

Đặc biệt, việc bảo quản, bảo dưỡng dễ dàng, thuận lợi, kinh phí làm ra sản phẩm này không lớn, có thể nhân rộng trong toàn quân khu. “Thiết bị nạp đạn 12,7mm vào dây băng” đạt giải Nhất cấp Cục Kỹ thuật Quân khu và đạt giải B trong hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do Quân khu tổ chức.

Hiện nay đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo thêm thiết bị vào dây băng cho súng 14,5mm dựa trên cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị nạp đạn 12,7mm với tốc độ nhanh hơn.

Bên cạnh áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào công tác, ban tổ chức hội thi, hội thao khen thưởng kết quả trưng bày mô hình học cụ: Hạng Nhất Ban CHQS huyện Bến Cầu; hạng Nhì Ban CHQS thị xã Trảng Bàng, hạng Ba Ban CHQS huyện Tân Châu.

Nói về ưu điểm vượt trội của những sáng kiến này, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thiết bị gọn nhẹ, bảo đảm kỹ thuật, chiến thuật, an toàn cho bộ đội; dễ triển khai, sử dụng trên mọi địa hình, điều kiện thời tiết ứng dụng trong thực tiễn rất cao. Các đề tài nghiên cứu nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia, đóng góp nhiều sáng kiến có chất lượng cao”.

Huy Thường