Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh: Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới 

Cập nhật ngày: 26/02/2023 - 19:42

BTNO - Xác định công tác huấn luyện là khâu quan trọng, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới với kết quả cao nhất.

Dân quân tự vệ thị xã Hòa Thành chuẩn bị vật chất huấn luyện năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, tác động đến chất lượng huấn luyện đơn vị, nên ngay từ trước Tết Nguyên đán, cùng với các hoạt động chuẩn bị cho bộ đội vui tết, đón xuân, Bộ CHQS tỉnh đã kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp; chỉ đạo các đơn vị tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chặt chẽ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi nhằm chủ động nguồn cung cấp thực phẩm khi chiến sĩ mới về đơn vị và phục vụ bộ đội bước vào huấn luyện”.

Thiếu tá Nguyễn Thế Tài- Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 174 chia sẻ: “Trước khi bước vào huấn luyện, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án, bài giảng, tiến hành thục luyện và thông qua theo quy định.

Cuối năm 2022, sau khi tham gia tập huấn cán bộ do cấp trên tổ chức, chúng tôi tiếp tục được trung đoàn tổ chức tập huấn. Là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, nên khung huấn luyện được tập huấn riêng thêm một lần nữa, nội dung tập trung vào những vấn đề mới và những vấn đề đội ngũ cán bộ còn yếu và thiếu. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp”.

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung vào nâng cao trách nhiệm và trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện với yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp.

Để bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị thuộc LLVT tỉnh tích cực tham mưu, chủ động đầu tư mua sắm, củng cố cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện; huy động cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tiến hành tu sửa thao trường, bãi tập, tăng gia sản xuất, sắp xếp lại nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội …

Thượng tá Trần Quang Thọ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, trung đoàn kiện toàn khung huấn luyện, tổ chức tập huấn cán bộ, đầu tư kinh phí làm mới và củng cố hàng trăm mô hình, đồ dùng huấn luyện, biển, bảng, hệ thống nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở, nơi sinh hoạt, học tập; tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời số

ng cho bộ đội. Đối với huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị càng chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành huấn luyện ngoại khóa ngay sau khi đón chiến sĩ mới về đơn vị, đặc biệt là phân công cán bộ có kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đạt kết quả cao nhất và an toàn tuyệt đối”.

Kết quả đạt được là động lực, tiền đề để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bước sang năm 2023 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với quyết tâm giành kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tạo đà cho năm huấn luyện thành công.

Huy Thường