BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lừa đảo gần 10 tỷ đồng, một chủ hụi hầu toà

Cập nhật ngày: 10/05/2016 - 05:58

Hằng chính là chủ hụi gây xôn xao dư luận tại chợ Phước Điền, xã Thanh Điền vào tháng 7.2014 khi tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt của các hụi viên gần 10 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2002, Hằng đứng ra làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi. Đến khoảng tháng 1.2010, để có vốn nuôi heo, Hằng sử dụng thủ đoạn gian dối với hình thức ghi tên nhiều hụi viên không có thật (người chơi hụi thường gọi là “hụi ma”) để lĩnh hụi của các hụi viên khác.

Ngoài ra, khi phải trả tiền cho các hụi viên mà Hằng đã tự ý lấy tên lĩnh hụi trước đó, Hằng đưa thông tin không có thật là có hụi viên cần tiền nên bán hụi để chiếm đoạt tiền của những người mua hụi. Đến tháng 6.2014, Nguyễn Thị Hằng tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra, từ ngày 5.10.2012 đến tháng 6.2014, Hằng làm chủ hụi đã chiếm đoạt tiền góp hụi, mua hụi của các hụi viên tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, qua 11 kỳ mở hụi, Hằng chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia 110 dây hụi tổng cộng hơn 5,4 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong các dây hụi trên, có dây hụi có 22 phần hụi mà Hằng tham gia đến 4 phần, trong đó có 3 phần hụi viên “ma”.

Quá trình điều tra cũng xác định Hằng đã bán khống 566 phần hụi cho 40 người để chiếm đoạt tiền của người mua hụi. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ án có hơn 230 bị hại. Tuy nhiên, tại phiên tòa, chỉ có hơn 100 bị hại có mặt theo giấy triệu tập của tòa án.

Trong phần thẩm vấn các bị hại tại phiên tòa, do có nhiều phần hụi còn lại của các bị hại không được đưa vào vụ án hình sự này nên Hội đồng xét xử đề nghị các bị hại tiếp tục làm đơn khởi kiện dân sự tại TAND huyện Châu Thành.

Bị hại Trương Thị Kim Hương, một hụi viên bị Hằng lừa đảo với số tiền hơn 780 triệu đồng, cho biết số tiền trên bao gồm hơn 230 triệu đồng tiền hụi “sống” và gần 552 triệu đồng là số tiền chị Hương mua 70 phần “hụi ma” do Hằng bán.

Phiên tòa sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, 10.5.2016.

Thế Nhân