BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lục bình xuất hiện khá dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông 

Cập nhật ngày: 15/03/2023 - 22:08

BTNO - Theo phản ánh của người dân, hơn một tuần qua, trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn từ cảng Bến Kéo (thuộc xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành) đến Bến Đổi (ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) lục bình xuất hiện khá dày đặc, khiến việc lưu thông của các phương tiện đường thủy qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Lục bình dồn ứ vào các tuyến kênh.

Ông Võ Anh Quân, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang cho biết lục bình trên đoạn sông qua khu vực này liên tục xuất hiện dày đặc, nhất là lúc sáng sớm, khiến việc di chuyển của các loại ghe, thuyền của người dân gặp khó khăn, nhiều người phải dừng công việc, ngồi chờ cả buổi, đợi lục bình giãn bớt mới bơi thuyền sang sông.

Ông bảy Vinh, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang đang canh tác khoảng 2,3 ha lúa tại ấp Giồng Nần, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành cho biết, lục bình nhiều nên việc qua lại sông để chăm sóc lúa vất vả hơn. Thời điểm dòng sông thông thoáng, ông đi ghe qua bên kia bờ sông khoảng 5 phút, thì nay phải mất gần 20 phút để di chuyển.

Theo ông Vinh, lục bình tập trung vào sáng sớm, khoảng 9 giờ bắt đầu giảm do nước lớn (thuỷ triều) đẩy lục bình lên khu vực gần cảng Bến Kéo, thời điểm này gió cũng thổi mạnh, làm lục bình dồn về một bên, tạo luồng thông thoáng cho tàu thuyền di chuyển. 

Tiếp lời ông Vinh, anh Huỳnh Quang Thanh, ngụ cùng địa phương cho biết, để bón phân và phun thuốc cho gần 1,5 ha lúa vụ Đông Xuân bên kia sông, anh phải tranh thủ vận chuyển phân bón, thuốc trừ sâu, bình phun và một chiếc võng sang sông từ chiều 12.3.

Theo anh Thanh, đứng trên bờ thấy lục bình thưa thớt nhưng khi chạy ghe lủi vào mới thấy khó, bởi lục bình không giạt sang hai bên mà bị kẹt vào mũi ghe không thể di chuyển tiếp, người lái phải dùng tay thò xuống dưới nước gỡ từng khóm lục bình.

Nếu không may, lục bình và cỏ dính vào chân vịt (cánh quạt ghe máy) thì người lái phải tắt máy ngồi gỡ rất lâu, lúc này ghe bị trôi thêm một đoạn khá dài, việc di chuyển càng thêm vất vả. Vì vậy, người dân khi có việc phải sang sông thường chờ lúc lục bình ít, mặt sông trống khoảng một nửa mới dám đi.

Đoạn sông Vàm Cỏ Đông qua Đình Trường Đông bị lục bình chiếm hơn 2/3 mặt sông.

Theo một số người dân sống gần chùa Cẩm Phong (Gò Dầu), thay vì đi thăm đồng vào lúc sáng như thường lệ, nhiều người dân canh tác lúa phía bên kia sông phải thay đổi thời gian, bắt đầu đi vào lúc trưa, khoảng 14-15giờ. Thời điểm này lục bình bị gió đẩy giạt vào phía bên kia bờ sông, tạo luồng thông thoáng.

Theo quan sát của người viết, trong buổi chiều 13.3 và sáng 14.3, khu vực từ cảng Bến Kéo (xã Long Thành Nam) đến gần Đình Trường Đông (thuộc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành) lục bình chiếm khoảng 2/3 mặt sông, phần còn lại khá thông thoáng, bảo đảm phương tiện vận tải đường thuỷ lưu thông dễ dàng.

Tuy nhiên, một số trường hợp di chuyển từ phía bên kia sông sang bờ bên đây gặp không ít khó khăn khi va vào đám lục bình dày đặc, nhiều ghe rú mạnh ga tìm cách thoát khỏi đám lục bình bị gió thổi tấp vào bờ. Còn đoạn qua chùa Cẩm Phong đến Bến Đổi, lục bình khá dày, phủ khắp mặt sông, không có tàu thuyền di chuyển qua đoạn này.

Lục bình phủ khắp mặt sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua khu vực chùa Cẩm Phong, gây cản trở lưu thông.

Trao đồi về công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông những ngày qua, ông Huỳnh Long Uyên- Chỉ huy Đội tàu xử lý lục bình thuộc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công cho biết, hiện nay, lục bình chỉ xuất hiện nhiều ở một số đoạn trên sông Vàm Cỏ Đông như: khu vực cầu Bến Cây Ổi (thuộc hai xã Phước Vinh và Hoà Thạnh), lục bình kéo dài khoảng 1,5km; Bến Trường (thuộc xã Hảo Đước và Hoà Hội), lục bình chiếm khoảng 40% mặt sông và kéo dài 1km; ở bến phà Gò Nổi - An Bình, lục bình lan đều mặt sông nhưng không dày, có nhiều khoảng trống, kéo dài đến ấp Trà Sim, xã Ninh Điền; từ Cảng Bến Kéo đến Vàm Bảo, lục bình khá nhiều, có lúc dày phủ khắp mặt sông, cũng có lúc giạt vào bờ, chiếm 1/2 mặt sông; khu vực cầu Gò Dầu lục bình thưa, tản khắp mặt sông, tàu thuyền di chuyển bình thường. Riêng đoạn sông qua cầu Bến Sỏi và cầu Gò Chai đã thông thoáng, lục bình ít, tàu thuyền đi lại thuận lợi.

Theo ông Uyên, đơn vị đang phân bổ các tàu trục vớt đến những đoạn có nhiều lục bình, gây cản trở giao thông để xử lý. Trong đó, tại khu vực từ cảng Bến Kéo đến Vàm Bảo đang có 3 tàu trục vớt túc trực xử lý lục bình.

Sông Vàm Cỏ Đông, đoạn gần khu vực cầu Đôi rất ít lục bình.

Do số lượng tàu trục vớt có hạn, đơn vị ưu tiên xử lý những đoạn lục bình xuất hiện dày, cản trở lưu thông. Đối với những đoạn lục bình thưa thớt, có luồng thông thoáng, tàu thuyền đi lại được, lục bình đạt về 1/2 mặt sông thì đơn vị chưa thể xử lý.

Minh Dương