BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lừa bạn lấy xe cầm cố đánh bạc 

Cập nhật ngày: 26/03/2018 - 21:11

BTNO - TAND huyện Bến Cầu vừa mở phiên tòa hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Giàu (33 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chỉ trong 2 ngày 6-7.12.2017, do không có tiền đánh bạc, lợi dụng lòng tin của 3 bạn thân, Giàu nói dối mượn xe mô tô đi công chuyện. Sau đó Giàu chạy sang thành phố BaVet (Campuchia) cầm cố tại tiệm cầm đồ, lấy tiền vào casino đánh bạc và bị thua hết.

Bị cáo Nguyễn Văn Giàu tại phiên toà.

Những người bị Giàu lừa gạt lấy xe gồm chị Nguyễn Thị Mộng Cầm (30 tuổi) và anh Trần Thanh Điền (33 tuổi, cùng ngụ tại huyện Bến Cầu), chị Nguyễn Kim Thu (35 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu).

Tổng giá trị của 3 xe mô tô bị Giàu chiếm đoạt là 54,6 triệu đồng.

Vì bị Giàu lừa đảo lấy mất xe, các bị hại đã đến Công an huyện Bến Cầu trình báo. Đến nay, gia đình Giàu đã bồi thường thiệt hại xong cho các bị hại.

Được biết, Nguyễn Văn Giàu từng bị TAND huyện Bến Cầu và TAND tỉnh Tây Ninh phạt 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” vào các năm 2012, 2013 và đã chấp hành án xong.

Trong phiên xét xử sáng 26.3.2018, TAND Bến Cầu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giàu 36 tháng tù.

Gia Huấn