BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lừa đảo người quen, lãnh 1 năm tù 

Cập nhật ngày: 27/04/2020 - 21:52

BTNO - HĐXX đã tuyên phạt Lê Thành Danh 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Thành Danh.

Ngày 24.4.2020, TAND huyện Dương Minh Châu mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thành Danh (sinh năm 1986) ngụ tại ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX đã  tuyên phạt Lê Thành Danh 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị Trần Ngọc B. (41 tuổi, ngụ tại thị xã Hòa Thành) nên Danh nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngày 02.10.2019, Danh liên lạc và nói dối với chị B. là mượn xe đi lấy tiền, và được chị này đồng ý. Sau đó, Danh đem xe của chị B. đến tiệm sửa xe mô tô Long Thịnh để cầm cố lấy 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 07.10.2019, chị B. làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu.

Xuân Thanh