Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Luật Hồi giáo Sharia sẽ là nguồn chủ yếu của Hiến pháp Ai Cập
Thứ sáu: 05:42 ngày 30/11/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hội đồng Lập hiến Ai Cập hôm 29.11 đã tán thành dự thảo Hiến pháp mà trong đó, luật Hồi giáo Sharia sẽ là nguồn chủ yếu của Hiến pháp Ai Cập.

Hội đồng Lập hiến Ai Cập hôm 29.11 đã tán thành dự thảo Hiến pháp mà trong đó, luật Hồi giáo Sharia sẽ là nguồn chủ yếu của Hiến pháp Ai Cập.

“Đạo Hồi là quốc đạo. Ả-rập là ngôn ngữ chính. Luật Sharia sẽ là nguồn chủ yếu của hiến pháp” – Điều 2 của dự thảo Hiến pháp quy định. Đây là một điều quan trọng, được giữ lại từ Hiến pháp trước đây vốn bị đình chỉ sau khi nhà lãnh đạo Hosni Mubarak bị lật đổ đầu năm 2011. 

Hội đồng cũng thông qua điều nói rằng các nguyên tắc tín ngưỡng hợp pháp của người Cơ Đốc giáo và Do Thái sẽ chỉ đạo các vấn đề cá nhân và tôn giáo của họ.

Hàng ngàn người dân Ai Cập vẫn xuống đường biểu tình phản đối Tuyên bố Hiến pháp mới của Tổng thống Mohamed Morsi. Ảnh: dw

Mặc dù Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã cho thêm 2 tháng, tức đến ngày 12.2.2013, để soạn thảo và xem xét bản Hiến pháp mới trước khi đưa ra trưng cầu dân ý, nhưng Hội đồng Lập hiến nước này với thành phần chủ yếu là người Hồi giáo đã khiến cả nước ngạc nhiên khi kết thúc phiên họp kéo dài 9 giờ hôm 28.11, bằng việc đưa dự thảo Hiến pháp của họ vào cuộc bỏ phiếu quyết định trong ngày 29.11.

234 điều của dự thảo Hiến pháp đã được tất cả 85 thành viên Hội đồng Lập hiến biểu quyết lần lượt từng điều. Những điều nào được 2/3 số phiếu ủng hộ sẽ được thông qua, trong khi những điều không được 2/3 phiếu ủng hộ sẽ phải mang ra thảo luận lại; nếu lần bỏ phiếu kế tiếp có 57% phiếu thuận thì điều đó cũng xem như được thông qua.

Sau quá trình bỏ phiếu, dự thảo Hiến pháp sẽ được gửi tới Tổng thống Morsi và sau đó nếu thấy không có vấn đề gì, tổng thống có thể kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo này trong vòng hai tuần lễ. 

Trước đó, ngày 28.11, Tổng thống Mohamed Morsi, 61 tuổi, tuyên bố ông sẽ từ bỏ các đặc quyền mới của mình ngay sau khi Ai Cập có một bản Hiến pháp mới. Tổng thống Morsi khẳng định bản Tuyên bố Hiến pháp được ông ban hành hôm 22.11 vừa qua sẽ ngay lập tức vô hiệu lực sau khi Ai Cập có hiến pháp mới. 

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát nhằm phản đối Tuyên bố Hiến pháp của Tổng thống Morsi vẫn tiếp diễn. Tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, những người biểu tình thề sẽ ở lại đây đến khi nào Tổng thống Morsi chịu rút lại Tuyên bố hiến pháp.

TÙNG LÂM

Theo THX

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục