Đọc báo in
Tải ứng dụng
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở: Cánh tay nối dài của Công an Nhân dân
Hà Thuỷ – Tấn Lực
Xem các bài viết của tác giả
2024-10-06 15:36:14

Từ ngày 1.7.2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tinh gọn, kiện toàn từ các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách, Tội tuần tra Nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở ra mắt ngày 01.7.2024

Với 535 Tổ bảo vệ ANTT, 3.277 thành viên, sau 3 tháng đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần ổn định ANTT tại cơ sở. 

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an phường 1, thành phố Tây Ninh đã tham mưu UBND phường đã thành lập 5 Tổ bảo vệ ANTT ở các khu phố với 32 thành viên tham gia. Ngay từ khi thành lập, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp cùng Công an phường bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, Công an phường 1 thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiến hành ra quân giải toả hành lang trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Tua Hai, Cách Mạng Tháng Tám (thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh); nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường không để bảng hiệu, hàng hoá lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Công an phường còn cùng lực lượng ANTT ở cơ sở tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, nhà ở cho thuê tháng…

Mặc dù mới thành lập, nhưng thời gian qua, Tổ bảo vệ ANTT phường 1 đã phân công các thành viên tham gia cùng lực lượng Công an phường tuần tra kiểm soát hằng đêm trên địa bàn, qua đó kịp thời xử lý, nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về ANTT ở địa phương.

Ông Nguyễn Công Chánh- Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu phố 3, phường 1 cho biết, trước đây, ông là công an viên bán chuyên trách, sau là bảo vệ dân phố phường 1. Sau khi thành lập lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở, ông đăng ký tham gia với tinh thần tự nguyện và muốn cống hiến. "Tôi cũng như anh em tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc"- ông Chánh nói.

Ông Trần Hữu Ngọc- Chủ tịch UBND phường 1 cho biết: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rất tích cực trong các hoạt động phong trào của địa phương, tham gia xử lý về ANTT, phối hợp Ban ATGT của phường ra quân xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, tuần tra ban đêm để trấn áp tội phạm; tích cực, năng nổ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công”…

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các địa phương luôn nỗ lực bám địa bàn, tham gia hỗ trợ Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, từng bước khẳng định là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an cấp xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự tại địa bàn.

Từ khi thành lập tới nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự ATGT, tuần tra vũ trang được hơn 2.000 cuộc, với 12.000 người tham gia. Kết quả, đã nhắc nhở 64 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, giải tán 142 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; hỗ trợ lực lượng Công an mời làm việc 151 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, 141 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý; hỗ trợ bắt giữ 3 vụ 3 đối tượng trộm cắp tài sản, 55 vụ đánh bạc; tham gia bảo vệ hiện trường 23 vụ tai nạn giao thông; cùng với các ban, ngành, đoàn thể ấp, khu phố hoà giải 18 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân... Đó là những kết quả bước đầu, rất đáng khích lệ.

Hỗ trợ người dân qua đường.

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở hoạt động có thực chất và hiệu quả tại địa phương, cần sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành. Ngay từ lúc thành lập lực lượng, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trang bị cơ sở vật chất, điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cũng như chế độ chính sách kịp thời cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mỗi thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn bản lĩnh chính trị, có đạo đức phẩm chất gương mẫu trong thực hiện mọi hành động, làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng hình đẹp trong lòng Nhân dân.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tích cực tham mưu các cấp tạo điều kiện tốt nhất về chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật và xem đây là yêu cầu cấp thiết để lực lượng này thực thi nhiệm vụ tại cơ sở, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Hà Thuỷ – Tấn Lực

Tin liên quan