Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công an huyện Châu Thành vừa xử phạt hành chính 4 đối tượng có hành vi mạo danh phóng viên, nhà báo, hoạt động báo chí để trục lợi.

Công an huyện Châu Thành vừa xử phạt hành chính 4 đối tượng có hành vi mạo danh phóng viên, nhà báo, hoạt động báo chí để trục lợi. Mỗi người bị phạt tiền 4 triệu đồng, gồm: Phạm Công Định (SN 1983); Nguyễn Hồng Được (SN 1987); Nguyễn Văn Hồng (SN 1970) và Trần Công Trưởng (SN 1975). Cả 4 đối tượng đều ngụ tại TP.HCM đến huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh hoạt động trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí.
Được biết vào ngày 15.7.2011, có 3 “nhà báo” từ TP.HCM đi ô tô (hiệu Ford, biển số 51A 02523) lên Bến xe khách Châu Thành, Tây Ninh để “tác nghiệp”. Sau khi quay phim khu vực bến xe, 3 “nhà báo” này nhận của bà Trần Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trần Kim Ngân, chủ bến xe số tiền 12 triệu đồng. Và hành vi nhận tiền này bị Công an tỉnh Tây Ninh cùng Công an huyện Châu Thành bắt quả tang. Công an đã tạm giữ 3 đối tượng trên để làm rõ.
Theo trình bày của bà Ngân, khoảng đầu tháng 7.2011, bà Ngân liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người tự xưng là Lê Tuấn, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam (THVN). Người này cho biết sẽ cử người đến Bến xe Châu Thành quay phim, phản ánh tình trạng khó khăn của xe hoạt động trong bến này do nạn xe dù hoành hành, sau đó sẽ phát trên sóng Đài THVN để “giúp doanh nghiệp”. Người này yêu cầu bà Ngân trả “thù lao”… 38 triệu đồng. Bà Ngân đồng ý và hẹn ngày “làm việc”.
![]() |
Công an khám xét phương tiện, giấy tờ của 3 đối tượng trong vụ giả danh nhà báo ngày 15.7.2011 |
Ngày 15.7, người xưng là “nhà báo Lê Tuấn” điện thoại cho bà Ngân, bảo do bận công tác ở Hà Nội nên sẽ cử 3 người “là cấp dưới”, cũng công tác ở Đài THVN chi nhánh TP.HCM lên Tây Ninh làm việc. Người này yêu cầu bà Ngân bỏ phong bì số tiền 12 triệu đồng gửi cho anh ta. Khi nào Đài THVN phát sóng, anh ta sẽ nhận số tiền còn lại. 3 “nhà báo” từ TP.HCM đến Bến xe Châu Thành “tác nghiệp” là Phạm Công Định, Nguyễn Văn Hồng và Trần Công Trưởng. Khi công an yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy tờ có liên quan thì các đối tượng này cho biết “không có”. Những người này cho rằng họ chỉ quay phim theo hợp đồng giữa Công ty truyền thông T.C (nơi 3 người này làm việc) với doanh nghiệp Kim Ngân chứ không liên quan đến lĩnh vực báo chí nên không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Khi khám xét ví của Phạm Công Định, công an tạm giữ 1 thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thẻ này được cấp cho Phạm Công Định, bút danh Lê Tuấn, chi hội Đài truyền hình TP.HCM, thuộc Hội Nhà báo TP.HCM. Tuy nhiên, khi Công an huyện Châu Thành xác minh “thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam” trên thì nhận thấy có nhiều dấu hiệu đáng ngờ: Phạm Công Định, SN 1983, nhưng được cấp thẻ hội viên vào tháng 1.2002, khi Định chưa đầy 19 tuổi, là điều rất vô lý theo quy định cấp thẻ hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam (phải có thâm niên 3 năm hoạt động báo chí chuyên nghiệp mới được kết nạp Hội Nhà báo). Đồng thời, thẻ “được cấp từ tháng 1.2002” nhưng ở mục số thẻ hội viên lại ghi “có giá trị 2011- 2016”… Mặc dù vậy, Định một mực nói rằng anh ta không phải là người xưng là Lê Tuấn ở Đài THVN đã gọi điện thoại cho bà Ngân. Định và 2 người đi cùng đều khai chỉ “đi làm” theo yêu cầu của một đồng nghiệp ở Công ty truyền thông TC.
Trong quá trình làm việc với 3 người này và bà Trần Thị Kim Ngân, qua một số chứng cứ thu được, Công an huyện Châu Thành đã triệu tập “nhà báo Lê Tuấn” thì xác định người này tên thật là Nguyễn Hồng Được. Đối chiếu các hành vi của 4 người trên và các quy định của pháp luật, Công an huyện Châu Thành xác định họ đã có hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí nhằm trục lợi. Tuy nhiên, hành vi vi phạm trên chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự nên Công an huyện quyết định xử phạt hành chính, đồng thời thu hồi số tiền 12 triệu đồng trả lại cho bà Ngân.
HOÀNG THI- HOÀNG TRƯƠNG