Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với lối kiến trúc độc đáo, Tallinn - thủ đô của Estonia đã chinh phục được hàng triệu con tim từ khắp chốn đổ về đây mỗi năm.

Nằm bên bờ biển phía nam của vịnh Phần Lan, với lối kiến trúc độc đáo, Tallinn - thủ đô của Estonia đã chinh phục được hàng triệu con tim từ khắp chốn đổ về đây mỗi năm. Dấu ấn một thời hoàng kim dường như chưa bao giờ phai nhòa trên những khối tường thành xù xì, vững chắc, trong câu hát của những em gái nhỏ tung tăng ngoài phố, hay thậm chí trong những chiếc khăn trải bàn của quán cà phê nho nhỏ.
Tallinn là cái tên bắt nguồn từ vẻ đầy màu sắc của thành phố và ẩn trong mình một lịch sử không tầm thường chút nào: “Taani” có nghĩa là Đan Mạch, còn “linn” nghĩa là thành phố. Vào thế kỷ 12, người Ả rập đưa Tallinn lên bản đồ của họ và gọi là Kolyvan với ý nghĩa đây là “thành trì tạm thời”.
Có thể nói rằng Tallinn là thành phố duy nhất trên thế giới còn lưu giữ được những bức tường thành và lâu đài bao quanh từ thời Trung cổ cho đến ngày nay. Một dấu ấn lịch sử khác được hiển hiện ngay trong khu Lossi, hoặc lâu đài Square, lâu đài Toompea hay biểu tượng từ thế kỷ 19 của Nga Hoàng ở Estonia – nhà thờ Alexander Nevski. Rẽ sang con đường Pikk Jalg, các khách bộ hành sẽ được đứng ở vị trí quan sát cao nhất và ngoạn mục nhất trong thành phố. Đây là nơi sinh ra vị thánh của Tallinn, nơi những hiệp sĩ Đan Mạch oai vệ đã tự xây pháo đài cho mình vào năm 1219. Bao quanh chúng lại là những lâu đài theo lối kiến trúc của thế kỷ 20 với nghệ thuật Nouveau dựng lên từ nền tảng của một nhà tù thời Trung cổ.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Thành phố thì cổ kính, con người thì đáng yêu. Người dân ở Tallin vẫn thường thích ngồi ở quảng trường để thưởng thức cà phê với chocolate Kalev của họ. Khó khăn lắm mới bắt gặp một anh thợ nạo ống khói. Nghề nạo ống khói ở Tallinn đã làm nên một nét duyên hết sức đặc sắc của họ, bởi rất ít quốc gia ngày nay còn giữ được nghề này. Cấp bậc của một người thợ nạo ống khói thể hiện ở ngay cúc áo của họ. Cấp bậc thấp nhất sẽ được đánh dấu bằng chiếc cúc bằng nhựa, cao hơn sẽ là bằng đồng, nhôm, và cao nhất là bằng bạc.
Một điều đặc biệt là người thợ nạo ống khói của Tallinn muốn hành nghề của mình thì phải tham gia các cuộc thi nạo ống khói với những người thợ khác. Nếu trúng tuyển, anh ta có thể đàng hoàng đến gõ cửa từng ngôi nhà có ống khói và được vui vẻ đón tiếp như những vị khách quý.
THUÝ TRINH
(Theo vzone)