Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ bắt cóc xảy ra gần vùng Chahuites, Oaxaca sau khi các tay súng chặn một chuyến tàu chở hàng, trên đó có hàng chục người di cư Trung Mỹ đi lậu vé.

Hôm 23.12, Cha Alejandro Solalinde, điều hành một trung tâm di trú ở Ciudad Ixtepe, bang Oaxaca cho biết, những kẻ bắt cóc 50 di dân Trung Mỹ, miền nam Mexico hồi tuần rồi đã gọi điện đến một gia đình ở Mỹ đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, chúng lại gọi nhầm đến người thân của một người dân di cư đã may mắn thoát được vụ tấn công hôm 16.12. Theo Cha Alejandro Solalinde, có thể những kẻ bắt cóc tưởng rằng anh này vẫn còn trong nhóm người bị bắt cóc.
Đây là một bằng chứng nữa xác nhận vụ bắt cóc quy mô lớn mà giới chức Mexico ban đầu cho rằng, báo cáo về vụ bắt cóc là không có căn cứ.
Vụ bắt cóc xảy ra gần vùng Chahuites, Oaxaca sau khi các tay súng chặn một chuyến tàu chở hàng, trên đó có hàng chục người di cư Trung Mỹ đi lậu vé. Các nhân chứng kể rằng, nhóm tay súng lên tàu, cướp bóc và đánh đập những người đi lậu vé bằng dao rựa và chĩa súng vào họ. Sau đó, chúng dẫn đi tất cả phụ nữ trên tàu cùng một số đàn ông và trẻ em.
![]() |
Những người di cư nghỉ ngơi tại "Hermanos del camino", lều tạm cho người di cư ở Ixtepec, bang Oaxaca. Ảnh: Reuters |
Theo lời các nhân chứng, đa số người bị bắt cóc là người El Salvador. Ngoại trưởng El Salvador Hugo Martinez chỉ trích chính quyền Mexico làm ngơ trước vụ bắt cóc. Trong cuộc họp báo hôm 22.12, ông Hugo Martinez bức xúc nói: “Chúng tôi tin rằng bạn không thể giải quyết được những rắc rối này bởi sự phớt lờ của họ. Đúng ra họ nên thừa nhận và điều tra triệt để”.
Hôm 23.12, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại vụ Mexico đã đưa ra một tuyên bố chung hứa sẽ đẩy mạnh cuộc điều tra về vụ bắt cóc, đồng thời yêu cầu các chính quyền Trung Mỹ cung cấp cho họ mọi thông tin liên quan đến vụ bắt cóc này.
Được biết, ngoài những người El Salvador, còn có 30 người đàn ông, 15 phụ nữ và 5 đứa trẻ đến từ Honduras và Guatemala nằm trong số người bị bắt cóc.
Vụ việc đến chỉ vài tháng sau vụ thảm sát 72 người, hầu hết là di dân trung Mỹ, tại bang Tamaulipas, đông bắc Mexico hồi tháng 8.2010. Những người di cư này, gồm 58 đàn ông và 14 phụ nữ đến từ Trung và Nam Mỹ, đang cố tìm cách vào Mỹ. Một người sống sót cho biết băng đảng ma tuý Zetas đã nổ súng sau khi những người di cư từ chối thực hiện các vụ ám sát cho chúng.
Cha Alejandro Solalinde cho biết, ông có thông tin cho rằng, những kẻ bắt cóc 50 người hôm 16.12 có liên hệ với băng đảng Zetas. Tuy nhiên, chính quyền Mexico không có bình luận gì thông tin này.
Hiện không rõ làm cách nào những kẻ bắt cóc có được thông tin về gia đình của người di cư trốn thoát.
Theo báo cáo của Uỷ ban Nhân quyền Mexico, trong năm 2009 có gần 10.000 người bị các băng đảng bắt cóc. Uỷ ban cũng đã mở một cuộc điều tra về vụ bắt cóc hôm 16.12.
Mexico là nơi quá cảnh của hàng ngàn người di cư bất hợp pháp tìm cách đến nước Mỹ, nhiều người trở thành nạn nhân của các băng đảng và tội phạm có tổ chức.
Bộ Ngoại giao El Salvador cảnh báo công dân nước họ không nên du lịch qua Mexico mà không có giấy tờ hợp pháp.
THUÝ TRINH
(Theo AP)