Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Mía cháy giữa mùa mưa (?!)
Thứ sáu: 10:06 ngày 29/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Rất may các rẫy mía bị cháy được lực lượng bảo vệ và phòng chống cháy mía của Nhà máy đường Nước Trong tích cực dập lửa cứu mía, nên ngăn chặn được vụ cháy và giảm bớt thiệt hại.

Trần Đình Thảo bị công an bắt giữ

Khoảng 16 giờ ngày 24.7.2011, có bốn người dân là các ông Phạm Trung Thành, Hồ Thái Bình, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Hữu Châu đều thường trú ở xã Tân Hội (huyện Tân Châu) đến trụ sở Công an xã Tân Hội trình báo về việc rẫy mía của các ông bị kẻ xấu cố ý đốt cháy. Các ông đề nghị Công an xã điều tra, bắt đối tượng đốt mía và xử lý kiên quyết để ngăn chặn tình trạng phá hoại sản xuất của dân.

Công an xã đã đến hiện trường điều tra xác minh. Các rẫy mía của 4 chủ mía trên ở liền kề nhau, rộng khoảng trên 20 ha, thuộc ấp Hội Thành, xã Tân Hội, xung quanh còn có nhiều ha mía của các chủ khác. Mía bị đốt cháy ở 9 điểm khác nhau, tổng diện tích mía bị đốt cháy khoảng 1 ha. Do hiện nay chưa có nhà máy đường nào hoạt động nên các chủ mía phải thuê nhân công chặt mía cháy và vận chuyển mía ra ngoài để… bỏ đi. Ước tính số mía bị đốt cháy khoảng trên 80 tấn, nếu tính với giá mía cuối vụ thu mua trước là 1.150.000đ/tấn thì các chủ mía bị thiệt hại trên 90 triệu đồng. Cũng qua điều tra, công an biết được bốn chủ mía không có thù oán với ai, cánh đồng mía ở khu vực này thật vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ có nhà của Trần Đình Thảo ở gần các rẫy mía. Được biết, mấy năm liền các rẫy mía của các ông Bình, Thành, Của, Châu đều thuê mướn Thảo cùng vợ con làm cỏ, bón phân, tưới nước trong mùa khô và trông coi bảo vệ mía. Khi mía bị cháy chính Thảo là người đã gọi điện thoại di động báo cho các chủ mía đến để dập lửa cứu mía. Thảo cùng vợ con còn hăng hái đem bình xịt và dao rựa ra rẫy mía tích cực chữa cháy. Các chiến sĩ công an đã gặp riêng từng người trong gia đình của Thảo để tìm hiểu về tình hình xảy ra cháy mía và phát hiện nghi vấn: Gia đình của Thảo là những người đầu tiên phát hiện mía bị đốt cháy, nhưng sự trình bày của mỗi người lại khác nhau. Trước sự lúng túng của Trần Đình Thảo, công an yêu cầu Thảo về trụ sở Công an xã làm việc. Ban đầu, Thảo khăng khăng bảo là không đốt mía và cũng không biết ai đốt mía. Tuy nhiên với nghiệp vụ điều tra của công an, Trần Đình Thảo phải nhận tội cố ý đốt mía của nhân dân. Thảo khai: Cả gia đình sống bằng nghề làm thuê làm mướn, chưa đến mùa thu hoạch mía, không có việc làm. Thảo cùng vợ con trông coi bảo vệ mía thì được các chủ mía trên, mỗi người trả cho 500.000đ/tháng. Cảm thấy số tiền thuê trông coi bảo vệ mía quá ít, Thảo muốn các chủ mía phải trả cao hơn, đồng thời để cho các chủ mía khác ở xung quanh lo sợ mía bị đốt cháy, phải chi tiền thuê Thảo trông coi bảo vệ. Vì lý do đó mà Trần Đình Thảo nảy sinh ý định đốt cháy mía, và vào khoảng gần 11 giờ trưa ngày 24.7.2011 lợi dụng thời tiết nắng nóng Thảo đã đốt rẫy mía của 4 người dân kể trên.

Rất may các rẫy mía bị cháy được lực lượng bảo vệ và phòng chống cháy mía của Nhà máy đường Nước Trong tích cực dập lửa cứu mía, nên ngăn chặn được vụ cháy và giảm bớt thiệt hại. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

CÔNG HUÂN

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục