Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Với phương châm “tặng cần câu thay vì trao con cá”, các đề án, mô hình giảm nghèo của MTTQ xã đã và đang giúp hàng trăm trường hợp vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Phước Minh trao bò cho hộ nghèo.
Phước Minh là xã nông thôn của huyện Dương Minh Châu, phần lớn người dân từ các địa phương khác đến lập nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.
Kể từ khi Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững, cuộc sống người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, không ít trường hợp vươn lên thoát nghèo rồi thoát nghèo bền vững.
Từ Đề án hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh
Ông Tạ Văn Sảnh- sinh năm 1941, nhà ở ấp Phước Nghĩa là một điển hình. Trước khi được Mặt trận hỗ trợ, công việc hằng ngày của gia đình ông là bắt ốc ở ruộng và trồng mì thuê.
Tuổi ngoài 70, nhưng ông Sảnh lại là lao động chính của gia đình có bốn nhân khẩu. Trong khuôn khổ Đề án 01 của Uỷ ban MTTQVN tỉnh, ông Sảnh được hỗ trợ một con bò sinh sản trị giá 25 triệu đồng.
Sau thời gian chăm sóc, chăn thả, con bò đã sinh được một bê con và tiếp tục mang thai được 11 tháng. Bên cạnh đó, MTTQ và chính quyền địa phương còn xây tặng nhà đại đoàn kết, cuộc sống gia đình ông Sảnh dần ổn định.
Cùng ở ấp Phước Nghĩa, có ông Huỳnh Văn Ôn định cư từ nhiều năm nay. Cái nghèo vẫn còn đeo bám hai vợ chồng ông nếu như không được tiếp cận Đề án giảm nghèo bền vững của MTTQ.
Sinh năm 1966, ông Ôn có 3 người con, tất cả đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Trước đây, hai ông bà sống bằng nghề đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng và đi làm thuê theo kiểu “ai kêu gì làm nấy”, cuộc sống khá bấp bênh.
Đề án giảm nghèo của MTTQ đã đem đến cho gia đình ông một con bò sinh sản. Hai ông bà vừa làm thuê vừa chăm sóc bò, hiện bò đã có thai được 4 tháng.
Chưa hết, vào tháng 6.2017, ông Ôn còn được MTTQVN huyện Dương Minh Châu tặng nhà đại đoàn kết, ước mơ thoát nghèo dần trở thành hiện thực.
Nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội cho người nghèo
Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, MTTQVN huyện Dương Minh Châu và xã Phước Minh còn vận động triển khai mô hình “Hỗ trợ vốn giúp hộ thoát nghèo bền vững”, cho hộ nghèo vay vốn không tính lãi và trả dần.
Theo đó, mỗi hộ nghèo được vay 15 triệu đồng để chăn nuôi bò, mỗi tháng tiết kiệm trả 300.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện ban đầu là 165 triệu đồng do huyện, xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ. MTTQ xã đã cho 11 hộ vay nuôi trâu, bò sinh sản và 1 hộ trồng thiên lý, giúp họ có cơ hội thoát nghèo bền vững.
MTTQ xã cũng đã hỗ trợ cho 10 hộ nuôi gà, mỗi hộ được nhận 40 con gà con; vận động chùa Cẩm Phong (huyện Gò Dầu) 10 máy se nhang trị giá 200 triệu đồng hỗ trợ cho 10 hộ khó khăn, sản phẩm sẽ được chùa bao tiêu, thu mua theo giá thị trường.
Ông Võ Văn Hứng- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã cho biết, năm 2018, MTTQ xã đặt ra chỉ tiêu xoá 11 hộ nghèo. Ngoài Đề án hỗ trợ của MTTQ tỉnh, MTTQ xã đang duy trì Đề án của MTTQ huyện và tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ giống, cây giống, con giống cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.
Theo bà Hà Thị Quế Nhung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng việc thực hiện Đề án giảm nghèo trên địa bàn xã Phước Minh, triển khai ở hai xã Chà Là và Bến Củi.
Mặt trận sẽ vận động mạnh thường quân hỗ trợ nguồn vốn ban đầu phân bổ cho các hộ nghèo, tuỳ theo điều kiện có thể nuôi dê, trâu, bò, heo… để phát triển kinh tế.
Với phương châm “tặng cần câu thay vì trao con cá”, các đề án, mô hình giảm nghèo của MTTQ xã đã và đang giúp hàng trăm trường hợp vươn lên thoát nghèo.
Nguyên Bình