Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mong lắm những tấm lòng từ tâm cứu giúp bệnh nhân nghèo đang nguy cấp 

Cập nhật ngày: 03/11/2023 - 19:20

BTNO - Vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 31.10, Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu tiếp nhận một bệnh nhân nam từ Trung tâm y tế huyện Gò Dầu chuyển đến. Bệnh nhân tên là Đặng Trung Thiện, sinh năm 1972, ngụ xã Thanh Bình C, thị trấn huyện Gò Dầu.

Bệnh nhân Đặng Trung Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Gò Dầu trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội, kèm khó thở. Các bác sĩ Trung tâm chẩn đoán, theo dõi và xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, vượt quá khả năng điều trị, nên đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu tiến hành cấp cứu, điều trị.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu chẩn đoán bệnh nhân bị “Nhồi máu cơ tim cấp thành dưới Killip IV” có chỉ định chụp mạch vành can thiệp DSA. Sau khi trao đổi cho người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh, phương hướng điều trị tích cực, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn không đủ điều kiện để chụp DSA, gia đình xin điều trị nội khoa tại khoa Nội tim mạch để đỡ tốn chi phí.

Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, các y, bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các phương pháp hồi sức, cứu sống bệnh nhân thành công, sau đó chuyển bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện  để tiếp tục điều trị cho đến nay.

Các bác sĩ thực hiện ca cấp cứu kết luận, bệnh nhân Đặng Trung Thiện cần phải tiến hành chụp can thiệp DSA, lọc máu liên tục, để duy trì tính mạng và mới có cơ hội phục hồi. Đến nay, sau 3 ngày điều trị, sức khoẻ bệnh nhân có cải thiện, giảm liều vận mạch, bệnh nhân tỉnh hơn, nhưng điều mà gia đình bất lực chính là không có tiền để tiếp tục thuốc men, điều trị.

 Bác sĩ Phát - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cho biết, trường hợp của bệnh nhân Thiện hiện tại cần thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, diễn tiến cần lọc máu cấp cứu để giảm Kali máu, điều chỉnh cân bằng dịch, hỗ trợ chức năng tim, chức năng thận. Trong khả năng chuyên môn, các y bác sĩ sẽ cố hết sức điều trị và cũng chỉ hỗ trợ được một phần chi phí.

Được biết, gia đình bệnh nhân Đặng Trung Thiện thuộc diện nghèo ở địa phương, hai vợ chồng lớn tuổi nhưng hàng ngày, chồng làm phụ hồ, vợ làm công nhân, thu nhập trên dưới 5 triệu đồng/ tháng/ người. Bình thường cuộc sống gia đình đã thiếu trước, hụt sau, nay ông Thiện bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Vì mạng sống của  một con người, vì một gia đình, rất mong các mạnh thường quân từ tâm giúp đỡ để bệnh nhân Đặng Trung Thiện có chi phí tiếp tục điều trị qua cơn nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ có thể trực tiếp tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu, gặp bác sĩ Phát, số điện thoại: 0988818024. Hoặc chuyển khoản qua Công ty cổ phần đầu tư bệnh viện Xuyên Á- chi nhánh Tây Ninh; Số tài khoản: 7331100140006 (Ngân hàng TMCP quân đội MB – chi nhánh Gò Dầu)

Nội dung chuyển: Ủng hộ Đặng Trung Thiện, mã số bệnh nhân: 200450.

Hoặc có thể liên hệ Báo Tây Ninh qua địa chỉ: số 221, đường 30 tháng 4, phường 2, thành phố Tây Ninh; số điện thoại: 0276.3822322.

Nguyễn Văn Nhiếm