Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thành phố Lahore, phía đông Pakistan.

Nguồn tin cảnh sát Pakistan hôm 13.8 cho biết, một công dân Mỹ bị bắt cóc khỏi nơi ở của ông tại thành phố Lahore, phía đông Pakistan.
Phát biểu với hãng tin Reuters, quan chức cảnh sát Tajamal Hussain nói: “Khoảng 6 – 8 kẻ lạ mặt đã xông vào nơi ở của công dân Mỹ trên vào khoảng 3 giờ 30 sáng khi các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ chuẩn bị cho tháng chay Ramadan. Hai kẻ tấn công phá cửa trước xông vào nhà, trong khi 6 người khác đi vào từ cửa sau. Họ đánh các nhân viên bảo vệ và bắt người Mỹ đi”.
![]() |
|
Cảnh sát đứng bên ngoài căn hộ của công dân Mỹ vừa bị bắt cóc tại thành phố Lahore, Pakistan. Ảnh: Reuters |
Được biết, người Mỹ này làm việc cho công ty tư vấn quản lý và chiến lược Mỹ J.E. Austin Associates, Inc và đang thực hiện một dự án phát triển tại các khu vực bộ tộc bất ổn của Pakistan, nơi quân đội Pakistan đang chiến đấu với các tay súng nổi dậy từ nhiều năm nay.
Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan từ chối tiết lộ danh tính người đàn ông trên, và nói rằng đang xác minh các báo cáo về vụ việc này. Tuy nhiên, ngành truyền thông địa phương nhận dạng người Mỹ này là Justin Warner, 63 tuổi.
Theo cảnh sát Tajamal Hussain, công dân Mỹ này khoảng 60 tuổi và đã sống tại Pakistan được 5-6 năm. Ông ta chủ yếu sống tại thủ đô Islamabad, nhưng vẫn đi lại thành phố Lahore.
Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc này.
Nạn bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra khá phổ biến ở Pakistan, mặc dù người nước ngoài thường không phải là mục tiêu nhưng đôi khi các tay súng cũng bắt người nước ngoài làm con tin.
Lực lượng Taliban ở Pakistan, có liên quan với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, từng tuyên bố chịu trách nhiệm vụ bắt cóc cặp vợ chồng người Thuỵ Sĩ hồi tháng 7 vừa qua ở tỉnh Baluchistan, phía tây nam Pakistan. Lực lượng này đòi trao đổi 2 con tin người Thuỵ Sĩ với sự tự do của một phụ nữ Pakistan đang bị giam tại Mỹ vì đã nổ súng vào các đặc vụ FBI và binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.
Tháng 7 vừa qua, 8 nhân viên người Pakistan của Tổ chức nhân đạo Uỷ ban tị nạn Mỹ (ARC) cũng bị bắt cóc tại tỉnh Baluchistan.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)
