Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Một người có hai giấy chứng nhận kết hôn (!?)
Thứ năm: 11:34 ngày 05/02/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Việc này rất cần được xem xét và làm sáng tỏ để minh oan cho ông Minh vì ông đang mang tiếng có 2 “vợ”; đồng thời đưa ra xử lý theo quy định pháp luật đối tượng có hành vi cố ý làm giả mạo giấy tờ Nhà nước.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) có mộc dấu đỏ được ông Minh, cán bộ tư pháp và Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định không ký nhưng vẫn “ra đời”.

Ông Phạm Văn Minh (SN 1973, ngụ tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) cho biết ông đã kết hôn và sinh sống hạnh phúc với bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1977) và có đăng ký kết hôn hợp pháp.

Vào khoảng năm 2010, ông có quan hệ làm ăn với bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng (SN 1976, ngụ ấp Chánh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh). Có lần bà Hồng đề nghị ông mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền 1,5 tỷ đồng, nhưng ông không mua. Tuy nhiên, khi nhìn vào tập hồ sơ diễn giải chi tiết về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, ông phát hiện một giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trên đó thông tin về người chồng lại hoàn toàn trùng khớp về họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi thường trú và số CMND… Còn phần bên vợ lại là bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng chứ không phải bà Nguyễn Thị Thuý- vợ ông. Ông đã tìm cách lấy được giấy chứng nhận kết hôn này và trình báo chính quyền địa phương để xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Ông khẳng định chữ ký trong giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kia là giả, bởi ông đã có vợ là bà Nguyễn Thị Thuý, đang sinh sống hạnh phúc.

Liên hệ tìm hiểu sự việc, ông Phạm Văn Hà- Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận khẳng định chữ ký của lãnh đạo xã trong giấy chứng nhận đăng ký kết hôn này không phải của ông. Tương tự, ông Nguyễn Văn Mới- cán bộ hộ tịch của xã Hưng Thuận cũng khẳng định ông không ký vào giấy tờ này bởi lẽ, thời điểm tháng 8.2010 ông chưa được bổ nhiệm làm cán bộ hộ tịch của xã.

Kiểm tra hồ sơ lưu tại xã cho thấy số thứ tự và số vào sổ của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn này không có trong hồ sơ lưu tại xã. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này vẫn có đầy đủ chữ ký, mộc của xã. Việc này rất cần được xem xét và làm sáng tỏ để minh oan cho ông Minh vì ông đang mang tiếng có 2 “vợ”; đồng thời đưa ra xử lý theo quy định pháp luật đối tượng có hành vi cố ý làm giả mạo giấy tờ Nhà nước.

Hoàng Anh – Đức An

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục