Với nhiều thông tin “trôi
nổi” trên thị trường hiện nay, nhiều người sẽ hình dung rằng hệ điều hành mới
nhất của Microsoft – Windows 8 là sự hòa trộn của Windows 7, Xbox 360, Microsoft
Office và Windows Phone 7 cùng với một số tính năng nổi bật giống như của
Kinect. Vậy chính xác thì Microsoft đã chuẩn bị những gì cho sản phẩm mới nhất
này của họ?
Cũng như bao ứng dụng công
nghệ khác, thông tin chi tiết trong lần công bố này cũng vô cùng hiếm. Kể từ
ngày Microsoft phát hành Windows 7 (tháng 7.2009), họ đã tỏ ra vô cùng bận
rộn cho nền tảng hệ điều hành tiếp theo này, với công nghệ cơ bản dựa trên môi
trường Internet. Cũng như máy tính bảng và khái niệm công nghệ đám mây –
Cloud, liên tiếp xuất hiện để “kế thừa” truyền thống các hệ điều hành đi
trước dành cho Desktop, Microsoft biết rằng Windows 7 thực sự không đủ “quyền
lực” để thống trị phần thị trường đầy sôi nổi và hấp dẫn này.
Do vậy, các chuyên gia dễ
dàng nhận định rằng kỷ nguyên của các thiết bị smartphone, máy tính bảng, công
nghệ đám mây, và game đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Do vậy, cũng
không quá vô lý khi nhiều ý kiến cho rằng Windows 8 chính là sự kết hợp những
công nghệ tiên tiến nhất của Microsoft hiện nay.
1. Giao diện: màn hình Lock giống với Windows 7:
Một sự thay đổi nho nhỏ,
nhưng cũng đủ cho chúng ta biết rằng ý tưởng này được lấy ra từ Windows Phone 7.
Màn hình Welcome / Lock không mấy khác biệt so với hệ điều hành dành cho
smartphone của hãng, với các chi tiết như hiển thị ngày, tháng, biểu tượng quản
lý nguồn (dành cho những thiết bị di động) và dễ dàng đăng nhập cho người sử
dụng.
2. Giao diện: các nút chức năng theo kiểu Ribbon:
Cho dù bạn thích muốn hay
không muốn sử dụng giao diện mang đậm phong cách Ribbon (từ Windows
Vista), thì vẫn phải chấp nhận sự xuất hiện trong các cửa sổ Explorer
của Windows 8. Chính giao diện cách tân này đã thực hiện sự thay đổi mạnh mẽ của
bộ sản phẩm Microsoft Office, thay thế toàn bộ menu theo kiểu drop – down
và toolbar quen thuộc trong Windows 8. Đồng thời, nút Ribbon này cũng đã thay
thế khá tốt chức năng của màn hình cảm ứng trong các thiết bị máy tính bảng sử
dụng Windows 8.
3. Khả năng đồng bộ với nền tảng Cloud:
Tại đây, chúng ta hãy để ý
kỹ hơn đến 2 nút chức năng, đó là Sync và Web Sharing. Microsoft đã “nhúng” rất
nhiều dịch vụ công nghệ, kỹ thuật của họ dựa trên nền tảng đám mây vào những nút
này. 1 điều khá chắc chắn là nút Sync này hoạt động tương tự như ứng dụng
Windows Live Mess, có khả năng đồng
bộ các thiết lập của chương trình qua PC và các thiết bị hỗ trợ khác.
4. Tính năng Web Sharing dựa trên Cloud:
Bên cạnh đó, công cụ Web
Sharing cũng có nhiều điểm tương đồng với dịch vụ trực tuyến
Windows Live SkyDrive, một hình thức
sao lưu, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với dung lượng lên tới 25 GB (tài khoản miễn
phí), tương thích tốt với Office, cách thức hoạt động cơ bản giống với Dropbox.
5. Tich hợp với Xbox: Kinect:
Có thể nói rằng Microsoft đã
chính thức mở rộng vòng tay dành cho những kẻ hacker của Kinect, sau một số buổi
trình diễn với Xbox đã để hở khá nhiều vấn đề nghiêm trọng chỉ với một vài tùy
chỉnh DIY nho nhỏ. 1 hacker tài năng hoàn toàn có thể biến trò đùa về Gmail
Motion thành sự thật:
Khả năng của Kinect và
Windows 8 có thể nói là vô hạn, nhưng hiện tại, Microsoft chỉ tiết lộ 1 phần nhỏ
của tính năng nhận diện khuôn mặt người sử dụng để khởi động và sử dụng thiết
bị.
6. Xbox: thế hệ Game mới của Windows:
Cách đây không lâu, website
ZDNet đã khám phá ra 1 ý tưởng về game mới của Microsoft - Windows Gaming
eXperience, cách thức gộp chung Xbox 360 và Xbox Live tới Internet thành 1 thực
thể hoàn hảo, khép kín và mang tính cộng đồng cao.
Sử dụng công nghệ Kinect để
tương tác với 1 người bạn trực tuyến khác, chơi game và chia sẻ qua PC, cùng với
nhiều tính năng khác sẽ sớm được tích hợp và hoàn thiện trong tương lai gần.
7. Sức mạnh 128 bit xuất hiện:
Tin tốt dành cho người sử
dụng và tin “không tốt” dành cho Microsoft rằng, Robert Morgan – 1 nhân viên của
hãng đã hé lộ những thông tin đầu tiên và vô cùng thú vị về nền tảng công nghệ
kiến trúc 128 bit đầu tiên được áp dụng trên Windows 8. Morgan cũng cho biết
thêm rằng: “Cấu trúc 128 bit hoàn toàn tương thích với những bộ nhân cơ bản của
Windows 8 cũng như dự án về Windows 9 trong tương lai.” Hiện tại, Widows 7 chỉ
có 2 phiên bản chính là 32 và 64 bit, mặt lý thuyết sẽ tiêu thụ nhiều RAM hơn,
và tất nhiên tốc độ xử lý cũng nhanh hơn rất nhiều. Phiên bản Windows 8 – 128
bit tiếp theo sẽ mở ra 1 kỷ nguyên hoàn toàn mới về khái niệm hệ điều hành cũng
như các thành phần khác đi kèm.
8. Thế hệ phần cứng dành cho máy tính bảng:
Bỏ qua nền tảng x86 quen
thuộc vốn được khởi tạo bởi những công ty như Intel và AMD, Microsoft đã xác
nhận rằng Windows 8 sẽ hoạt động hoàn toàn dựa trên kiến trúc siêu vi mạch ARM –
giống với hầu hết các thế hệ smartphone và máy tính bảng hiện nay trên thế giới.
Cách đây không lâu, Microsoft đã bị chỉ trích rằng không dám mạnh bạo khi bước
vào thị trường máy tính bảng sớm hơn, và theo như tạp chí Business Insider đã
chỉ ra rằng: tập đoàn phải hành động theo xu hướng, Steve Ballmer có thể là
người chưa sáng suốt, và đương nhiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các
cổ đông, nếu chấp nhận bất kỳ chiến lược nào (vốn đã biết chắc chắn) chiếm từ 60
– 80% lợi nhuận kiếm được từ 2 nguồn sản phẩm chính là Windows và Office.
Nhưng giờ đây, Microsoft đã
nhìn nhận được tiềm năng vô cùng sáng sủa của thị trường máy tính bảng, và tất
nhiên, họ muốn sớm thống trị bằng Windows 8. Đương nhiên, những gì họ cần làm là
chứng tỏ hành động chứ không phải là những lời công bố và con số thống kê của
sản phẩm khác.
L.K (theo Quantrimang)