Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mua bán người, “kiều nữ” ra toà
Thứ tư: 07:27 ngày 16/11/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Ngày 15.11, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án “Mua bán người” đối với bị cáo Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 1990, ngụ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành và bị cáo Kim Eng Hoe (A Kim), sinh năm 1977, quốc tịch Malaysia.

Vụ án này đã được đưa ra xét xử vào tháng 9.2016, nhưng sau đó tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung những vấn đề liên quan đến trong vụ án.

Ngân và A Kim tại phiên tòa ngày 15.11

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11.2013, Nguyễn Kim Ngân sang Malaysia làm việc. Trong thời gian này, Ngân quen biết và phát sinh tình cảm với Kim Eng Hoe (A Kim), đồng thời quen thân với chủ quan bar Lucky Seven tên gọi là A Gỗ và Quyên (không rõ họ và địa chỉ).

 Đến tháng 6.2014, A Gỗ mở quán bar nên bàn bạc với A Kim và Ngân về Việt Nam tìm kiếm, tuyển chọn phụ nữ đưa sang Malaysia làm tiếp viên. Theo đó, mỗi phụ nữ mà Ngân và A Kim giao cho A Gỗ sẽ được trả công từ 300-400 Ringgit (tiền Malaysia, tương đương 1.405.250 đồng đến 1.870.000 đồng), mọi chi phí đưa người sang Malaysia do A Gỗ chịu.

Sau khi thỏa thuận, Ngân về Việt Nam gặp chị Phan Thị Thu Hương (chị em bạn dì với Ngân), ngụ tại thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành và chị Dương Thị Mộng Thúy (xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành). Ngân nói với chị Hương và Thúy là mở nhà hàng và xưởng gỗ tại Malaysia, cần người làm, nếu ai có nhu cầu thì Hương và Thúy giới thiệu cho Ngân.

Thông qua Hương và Thúy, đã có 6 phụ nữ khác đến gặp Ngân. Qua trao đổi, Ngân nói với họ rằng “sang Malaysia làm việc ở nhà hàng, hưởng lương cao, mọi chi phí sẽ có người lo, làm có lương trả lại sau”. Trong tháng 7 và 8.2014, Ngân đưa những người trên sang Malaysia. Khi các cô gái sang đến Malaysia thì A Kim và A Gỗ đến đón, đưa về chung cư có người canh giữ; đồng thời thu giữ hết giấy tờ tùy thân và ép các cô gái viết giấy nhận nợ. Sau đó, đưa các cô gái này đến quán bar của A Gỗ để phục vụ và buộc họ bán dâm cho khách.

Đến ngày 18.8.2014, lợi dụng sơ hở của người canh giữ, 5 trong 6 cô gái trên đã bỏ trốn  đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trình báo và nhờ giải cứu. Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán, 5 cô gái này về Việt Nam ngày 22.8.2014 và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tố cáo về hành vi phạm tội của Ngân và đồng phạm.

Ngoài 6 cô gái trên, Ngân còn tuyển chọn được 4 cô gái khác và đã đưa sang Malaysia giao cho A Kim cùng một số đối tượng khác để họ phục vụ tại quán bar và ép buộc họ bán dâm cho khách. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ căn cứ chứng minh Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội với 4 cô gái đó. Đối với đối tượng tên A Gỗ và Quyên không làm việc được nên chưa có căn cứ xử lý. Hành vi của Phan Thị Thu Hương và Dương Thị Mộng Thúy không cấu thành tội phạm.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử đã bước vào phần nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 18.11.2016.

Thiên Tâm

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục