BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mua bán, tàng trữ ma túy 3 bị cáo ra tòa lãnh án 

Cập nhật ngày: 10/05/2020 - 14:04

BTNO - Ngày 8.5, TAND Châu Thành xét xử các bị cáo Phan Tuấn Kiệt (SN 1997, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu), Lê Văn Minh (SN 2000, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trước tòa.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 20.12.2019 Minh và Hiếu góp mỗi người 100.000 đồng và cùng nhau đến nhà Kiệt để hỏi mua ma tuý, nhưng chưa có nên được hẹn lại khi nào có thông báo sau.

Đến 21 giờ cùng ngày, Kiệt thông báo đã có ma túy nên Minh cùng Hiếu đến lấy và bỏ vào bao thuốc lá Hero cất vào túi quần. Khi cả hai về đến khu vực ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Cùng ngày, Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra nhà Kiệt thu giữ 2 bịch ma túy. Kiệt khai nhận nguồn gốc số ma túy là mua ở TP Hồ Chí Minh để sử dụng và bán lại cho con nghiện. Từ khoảng tháng 9.2019, Kiệt nhiều lần bán ma túy cho Minh và Hiếu mỗi lần từ 200 đến 350.000 đồng thu lợi bất chính trên 500.000 đồng

Bản thân Phan Tuấn Kiệt ngày 14.12.2016 cũng đã bị TAND thành phố Tây Ninh ra Quyết định xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời hạn chấp hành 18 tháng nhưng chưa chấp hành xong, Kiệt đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện vào ngày 25.11.2017.

Với những tội danh trên, TAND Châu Thành tuyên phạt Phan Tuấn Kiệt 9 năm tù giam, Lê Văn Minh 2 năm tù giam và Nguyễn Minh Hiếu 18 tháng tù giam.

Hà Quang