Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mỹ bác bỏ thông tin đưa quân sang Pakistan
Thứ ba: 09:56 ngày 21/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mỹ phản đối một bài báo của tờ New York Times cho biết, chính quyền Washington đang xem xét việc mở rộng các hoạt động tìm diệt Al-Qaeda và Taliban của lực lượng đặc nhiệm Mỹ sang Pakistan.

Hôm 21.12, một quan chức cao cấp của quân đội Mỹ trong lực lượng NATO tại Afghanistan đã cực lực phản đối một bài báo của tờ New York Times cho biết, chính quyền Washington đang xem xét việc mở rộng các hoạt động tìm diệt Al-Qaeda và Taliban của lực lượng đặc nhiệm Mỹ sang Pakistan.

Binh lính Mỹ tuần tra ở quận Chowkay, tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan, sát biên giới giáp Pakistan. Ảnh: AP

Thông tin của tờ New York Times góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố bất chấp việc Mỹ đã từng đổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự và đang tiếp tục đàm phán để nâng cấp mối quan hệ. Các nhà phân tích cho rằng, Mỹ có thể đổ thêm nhiều tỷ đô-la để thúc đẩy Pakistan gia tăng các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, nếu như thông tin của tờ New York Times là sự thật, việc Mỹ đưa quân vượt biên giới Afghanistan sang Pakistan sẽ trở thành “giọt nước tràn ly” vì chính quyền Islamabad rất nhiều lần làm ngơ cho Mỹ đưa máy bay do thám không người lái truy kích Al-Qaeda và Taliban ở các khu vực bộ tộc vùng biên giới.

Phát biểu tại Kabul, chuẩn đô đốc Gregory Smith – chỉ huy phó bộ phận truyền thông của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF nhấn mạnh, bài báo của tờ New York Times hoàn toàn bịa đặt, quân đội Mỹ cùng với các nước đồng minh NATO và Afghanistan “đã phát triển, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quân đội Pakistan trong việc chia sẻ các vấn đề an ninh. Sự hợp tác này dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của hai bên khi thực hiện các chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực biên giới”.    

Theo tờ Washington Post, Mỹ từng đề nghị Pakistan cho phép tiến hành các chiến dịch quân sự ở khu vực biên giới Pakistan giáp Afghanistan nhưng bị từ chối. Dù nhiều lần mở các chiến dịch quân sự quy mô lớn ở vùng biên giới phía Tây, nhưng Pakistan cố tình trì hoãn việc đưa quân vào khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, khu vực thuộc quyền kiểm soát của Haqqani – một trong 3 nhóm phiến quân mạnh nhất tại Afghanistan – nhằm phòng ngừa những thay đổi chính trị bất ngờ tại Kabul một khi Mỹ và NATO rút quân.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục