Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mỹ bác sáng kiến hoà giải ở Libya của Venezuela
Thứ sáu: 01:28 ngày 04/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Mỹ không tán thành sáng kiến thành lập Uỷ ban quốc tế giải quyết khủng hoảng tại Libya do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề xuất. 

Trong khi chiến sự giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ Libya tiếp tục gia tăng, hôm 4.3, Nicaragua bác bỏ việc các hãng truyền thông phương Tây rao tin ông Muammar Gaddafi đang xin tỵ nạn chính trị ở quốc gia đồng minh thuộc khu vực Trung Mỹ này.

“Đây là phần trong chiến dịch bôi nhọ hình ảnh ông Gaddafi và cũng nhằm biện hộ cho âm mưu xâm lược Libya” – ông Jacinto Suarez Espinoza, chủ tịch Quốc hội Nicaragua nhấn mạnh. “Lãnh tụ của Cách mạng Libya sẽ sống và chết trên đất mẹ, sẵn sàng đi theo con đường của Saddam Hussein – nhà lãnh đạo đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh xâm lược Iraq của Mỹ”.

Trong khi đó, báo chí Nga cho biết, chính phủ Mỹ không tán thành sáng kiến thành lập Uỷ ban quốc tế giải quyết khủng hoảng tại Libya do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề xuất. 

Theo ông Hugo Chavez, cần phải thành lập một Uỷ ban quốc tế gồm đại diện các nước khu vực Mỹ Latin, Liên minh châu Âu và Trung Đông đảm nhận vai trò làm trung gian hoà giải giữa lãnh đạo Libya và lực lượng nổi dậy nhằm tránh nguy cơ Libya biến thành “đại Somalia”. Tổng thống Libya Moammar Gaddafi và Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa đã nhất trí với sáng kiến này.

Tổng thống Libya Muammar Gaddafi kiên quyết không từ chức và thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ảnh: RIA-N

Dù bác bỏ sáng kiến hoà bình, nhưng cho đến giờ Mỹ vẫn lưỡng lự trước việc có nên can thiệp quân sự vào Libya hay không. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra quan ngại trước nguy cơ nội chiến leo thang tại Libya nhưng vẫn chưa đá động đến khả năng Mỹ sẽ đưa quân can thiệp. Thay vào đó, lần đầu tiên ông Obama công khai yêu cầu ông Gaddafi rời khỏi đất nước. Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng, dù quân đội Mỹ đã sẵn sàng nhưng ông cần phải tham vấn ý kiến của cộng đồng quốc tế.

Có tin cho biết, gần 400 lính thuỷ đánh bộ của Mỹ đã được điều động tới căn cứ quân sự Suda trên đảo Crete của Ai Cập để chuẩn bị tiến vào vùng biển của Libya trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ. 

Ngoài ra, trên tàu đổ bộ Kearsarge còn có khoảng 800 lính thuỷ đánh bộ khác cùng một số phương tiện tác chiến mặt đất, máy bay trực thăng và các thiết bị y tế cần thiết khác để vừa thực hiện nhiệm vụ viện trợ nhân đạo vừa có thể tiến hành các chiến dịch quân sự khi cần thiết. Trong trường hợp chiến tranh, Mỹ sẽ sử dụng cả các tàu chiến của hai hạm đội 5 và 6 kết hợp với tàu sân bay Enterprise, tàu đổ bộ Kearsarge, tàu Ponce và một số tàu chiến khác từ Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Trong khi đó, lực lượng nổi dậy tuyên bố từ chối đàm phán với lãnh đạo Libya. Lực lượng nổi dậy khẳng định, nếu có đàm phán, sẽ chỉ bàn việc ông Gaddafi ra đi như thế nào.

Dù Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết, ông Gaddafi đồng ý với sáng kiến hoà bình nhưng Saif al-Islam – con trai lãnh đạo Libya khẳng định, chính phủ quốc gia này không cần sự trợ giúp của quốc tế trong việc giải quyết tình hình trong nước.

Sau hai tuần thất thế trước lực lượng nổi dậy, quân đội chính phủ Libya đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình khi giành lại quyền kiểm soát ở một số vị trí trọng điểm. Tại Zawiyah, một số cư dân địa phương cho biết, lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi đã triển khai khoảng 2.000 quân ở phía nam thành phố, khoảng 80 xe tăng đang áp sát khu vực phía đông. Ngoài ra, còn có khoảng 1 lữ đoàn đang hành quân hướng về phía tây Zawiyah.

Không quân quân đội Libya cũng đã không kích dữ dội Ajdabiyah và Brega. Lực lượng nổi dậy liên tục kêu gọi Mỹ và phương Tây tiến hành các cuộc không kích để ngăn bước tiến của quân đội chính phủ và thiết lập “vùng cấm bay” – điều mà Mỹ và các nước phương Tây đang tranh cãi.

Đ.H.T

(tổng hợp)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục