Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mỹ cảnh cáo, họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ binh lính tại Afghanistan trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang đến từ Pakistan.

Theo các quan chức chính phủ Mỹ, các chiến binh Hồi giáo cực đoan đóng tại Pakistan tăng cường các vụ xâm nhập biên giới Afghanistan khi mối quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa Mỹ và Pakistan đang rạn nứt.
Vụ tấn công nhằm vào sứ quán Mỹ và tổng hành dinh NATO tại Kabul hôm 14.9 làm 16 người thiệt mạng là một minh chứng rõ ràng nhất. Phía Mỹ tin rằng, chủ mưu thực hiện vụ tấn công được chuẩn bị khá công phu này là nhóm chiến binh Haqqani, đồng minh với Al-Qaeda lẫn Taliban, có căn cứ ở vùng bộ tộc biên giới Pakistan. Cũng chính lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công vào một tiền đồn của quân đội Mỹ ở tỉnh Wardak hôm thứ bảy tuần trước làm 4 dân thường Afghanistan thiệt mạng, 77 lính Mỹ bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh cáo chính quyền Islamabad rằng, người Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ binh lính của họ tại Afghanistan trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang đến từ Pakistan.
![]() |
|
Phải mất 20 giờ, lực lượng an ninh Afghanistan được NATO hỗ trợ mới tiêu diệt được 6 tay súng trong toà nhà đang xây dựng ở Kabul. Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker cho rằng, Pakistan cần đặt nhóm Haqqani dưới sự kiểm soát như các nhóm vũ trang khác đang ẩn náu tại vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Ông Crocker cũng khẳng định, vụ tấn công không ảnh hưởng thời hạn chuyển giao quyền kiểm soát an ninh của liên quân NATO do Mỹ đứng đầu cho chính phủ Afghanistan.
Phản ứng trước lời cảnh cáo của các quan chức Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua cho rằng, những tuyên bố trên không phản ánh đúng bản chất mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. “Pakistan và Mỹ có mối quan hệ hợp tác chiến lược. Chúng tôi hy vọng thảo luận những vấn đề này trên cơ sở xây dựng” – bà Janjua nói.
Trong khi đó, một số tướng lĩnh quân đội Pakistan khẳng định, họ đã dốc toàn lực cho cuộc chiến khủng bố, và không có bằng chứng nào cho thấy rằng các tay súng Haqqani thực hiện vụ tấn công hôm 14.9 đến từ Pakistan. “Nhưng nếu các chiến binh làm điều gì đó bên trong lãnh thổ Afghanistan, trách nhiệm thuộc về chính quyền Kabul và quân đội NATO đã để chúng tự do thâm nhập biên giới” – một quan chức giấu tên nói.
HY UYÊN
(Theo Reuters)
