Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mỹ lo tái diễn vụ khủng bố Mumbai
Thứ năm: 11:23 ngày 22/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đô đốc Mike Mullen lo ngại những phần tử cực đoan có thể tiến hành vụ tấn công khác nhằm vào Ấn Độ, tương tự loạt vụ khủng bố tại Mumbai hồi năm 2008.

Hãng tin AFP hôm 22.7 dẫn lời một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết, ông lo ngại những phần tử cực đoan có thể tiến hành vụ tấn công khác nhằm vào Ấn Độ, tương tự loạt vụ khủng bố tại Mumbai hồi năm 2008, trong một nỗ lực nhằm kích động chiến tranh với Pakistan.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay đến thủ đô New Delhi, Đô đốc Mike Mullen có lời khen Ấn Độ về việc kiểm soát được hậu quả của các vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 11.2008, làm 166 người thiệt mạng.  “Nhưng tôi thật sự lo lắng về khả năng lặp lại vụ tấn công, hoặc điều gì đó tương tự” – ông Mullen nói. Đô đốc hy vọng rằng, nguy cơ này sẽ không xảy ra một lần nữa.

Ấn Độ tố cáo nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan tiến hành vụ tấn công Mumbai, với sự tiếp tay của “các cơ quan quyền lực” tại Pakistan. 

Mike Mullen - Chủ tịch của Bộ Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhận định, vụ tấn công cho thấy cách mà một nhóm phần tử cực đoan nhỏ có thể có một “tác động chiến lược” và đẩy hai cường quốc vũ trang hạt nhân đến nguy cơ xảy ra xung đột.

“Một trong những điều khiến tôi lưu ý và lo ngại thật sự là những tên khủng bố này có thể khiến hai nước tiến gần hơn đến khả năng đối đầu nhau. Nó không đưa họ đến bờ vực chiến tranh nhưng nó đưa họ đến gần nguy cơ này hơn” – Mullen nói.

Mullen cũng cho biết, ông đã bày tỏ mối lo ngại này với Pakistan, bao gồm bộ phận lãnh đạo cơ quan tình báo ISI. 

Khi được hỏi về việc cơ quan tình báo này bị cáo buộc liên quan đến một số phần tử hồi giáo cực đoan, bao gồm các nhóm đang chống lại lực lượng quân sự do NATO dẫn đầu tại Afghanistan, ông Mullen thừa nhận là, ISI “có vấn đề”. Chính quyền Obama công nhận một điều là ISI đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp an ninh cho Pakistan. Mỹ cũng nhiều lần cố tìm hiểu “rõ ràng nguyên nhân thật sự về những điều mà ISI làm”.

TRINH DƯƠNG

(Theo AFP)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh