Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng với Đô đốc Mike Mullen - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bất ngờ đến Islamabad.

Hôm thứ sáu 27.5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng với Đô đốc Mike Mullen - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bất ngờ đến Islamabad trong một chuyến du thuyết nhằm làm lành với Pakistan sau những căng thẳng quanh vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt Osama Bin Laden hồi đầu tháng 5.
Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, việc tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda là một bước ngoặt, đột phá trong mối quan hệ giữa hai nước. Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani cũng như Tổng tư lệnh các LLVT Pakistan, tướng Ashfaq Kayani cần phải có những bước đi quyết định, tăng cường các chiến dịch quân sự chống Al-Qaeda và phiến quân Taliban.
Việc phát hiện và tiêu diệt Bin Laden ở Abbottabad – một thị trấn quân sự chỉ cách Islamabad 50 km khiến Mỹ nghi ngờ sự trung thực của đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Bà Hillary Clinton cho biết, một số quan chức Pakistan tiết lộ với bà rằng, có “một vài người, một vài nơi” từng hỗ trợ Bin Laden nhưng cho đến giờ vẫn không có bằng chứng cho thấy có quan chức cao cấp nào trong chính quyền Islamabad biết hoặc cố tình che giấu tung tích của Bin Laden.
![]() |
Binh lính Pakistan tuần tra gần một đồn cảnh sát bị Taliban tấn công trả thù cho Bin Laden ở Peshawar. Ảnh: Reuters |
Trên thực tế, dù Pakistan rất hoan hỉ khi Bin Laden bị tiêu diệt nhưng tỏ ra bực bội khi không được báo trước cuộc đột kích bí mật ngày 2.5 tại Abbottabad. Đây chính là “giọt nước làm tràn ly” sau hàng loạt bất đồng quanh việc tình báo CIA Mỹ liên tục thực hiện các vụ tấn công bắn tên lửa bằng máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Pakistan, và vụ một nhân viên ngoại giao Mỹ bắn chết hai người dân nước này. Chính quyền Islamabad cho rằng, họ đã hy sinh quá nhiều khi hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Đặc biệt là sau cái chết của Bin Laden, đất nước này liên tục phải gánh chịu những vụ tấn công báo thù đẫm máu của Al-Qaeda và Taliban làm hàng chục binh lính, cảnh sát và dân thường thiệt mạng. Chính những bất đồng trong mối quan hệ giữa hai nước đã đẩy Pakistan ngày càng rời xa Mỹ, tiến gần đến Trung Quốc hơn. Đây cũng chính là điều mà Mỹ lo ngại nhất.
Trước khi đến Islamabad, nhiều nghị sĩ Mỹ nghi ngờ Pakistan và yêu cầu chính phủ Mỹ nên xem xét lại việc viện trợ hàng tỷ USD cho nước này. Tuy nhiên, nếu không có Pakistan, Mỹ khó lòng “cầm cự” trong cuộc chiến ở Afghanistan, nên bà Hillary Clinton nhấn mạnh cần phải tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác với Pakistan. Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen cũng cho rằng, hai nước cần phải gạt sang bên những “hiểu lầm” và tái thiết lòng tin.
Trong một diễn biến mới, Pakistan đã đồng ý cho tình báo CIA Mỹ gửi các đội khám nghiệm hiện trường tới khu nhà nơi Bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad nhằm tìm xem thủ lĩnh Al Qaeda có cất giấu tài liệu trong các bức tường hay chôn ở dưới đất hay không. Thoả thuận này cho phép CIA lần đầu tiên được tiếp cận khu nhà mà họ đã từng theo dõi trong suốt một thời gian dài từ một căn nhà bí mật ở gần đó. Các quan chức Mỹ cho biết, đội khám nghiệm hiện trường của CIA được cử tới Abbottabad không phải là để thu hồi xác mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được đặc nhiệm SEAL cho nổ ngay sau khi kết thúc chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Ngoài việc tiếp cận khu nhà thì phía Pakistan còn cho phép CIA kiểm tra cả những tài liệu mà tình báo Pakistan ISI đã thu được sau khi đặc nhiệm Mỹ rút đi.
HY UYÊN
(tổng hợp)