Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Song song với việc triển khai thêm nhiều tàu chiến với hệ thống radar cảnh báo tên lửa và bắn hạ, Washington đã bắt đầu thảo luận với các đồng minh ở khu vực vịnh Ba Tư việc nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.

Đối với Mỹ, việc Iran kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân là một mối đe doạ tiềm tàng. Vì thế, từ thời ông Bush còn nắm quyền đến khi ông Barack Obama bước vào Nhà Trắng, chính quyền Washington đã triển khai kế hoạch hệ thống đánh chặn ở châu Âu, châu Á với mục tiêu đủ khả năng tiêu diệt tên lửa của Iran ngay từ trên đường bay.
![]() |
Tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ triển khai ở vùng sa mạc Kuwait hồi năm 2003. Ảnh: NYT |
Mới đây, hãng tin AP trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, song song với việc triển khai thêm nhiều tàu chiến với hệ thống radar cảnh báo tên lửa và bắn hạ, Washington đã bắt đầu thảo luận với các đồng minh ở khu vực vịnh Ba Tư việc nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot. Chi tiết của các cuộc thảo luận này không được công bố vì các quốc gia vùng Vịnh một mặt lo ngại tiềm lực quân sự của Iran, nhưng mặt khác lại không muốn công khai thừa nhận việc được Mỹ “đỡ đầu”.
Dự kiến hôm nay 1.2, Nhà Trắng gởi một bản kế hoạch chiến lược tên lửa đạn đạo cho Quốc hội với những thay đổi lớn, tập trung ở khu vực vịnh Ba Tư.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, dường như Mỹ đã hết kiên nhẫn trong việc trông chờ vào hiệu quả của việc gia tăng các biện pháp cấm vận chống Iran. Vì thế Mỹ xem việc nâng cấp khả năng đánh chặn từ vịnh Ba Tư là một chiến lược quan trọng hiện nay. Đại tướng David Petraeus, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung ương quân đội Mỹ, người chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông cho biết, điều cần thiết nhất là phải nâng cấp khả năng tác chiến của hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot ở vùng vịnh Ba Tư. Tướng Petraeus tiết lộ, Mỹ hiện có 8 đơn vị Patriot ở 4 quốc gia vịnh Ba Tư, nhưng ông không nêu tên do nhạy cảm. Tuy nhiên, hầu như ai cũng biết rằng, trong số đó có Kuwait. 3 quốc gia còn lại là Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Bahrain – hai quốc gia có căn cứ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ, và Qatar – nơi Mỹ đặt Trung tâm chỉ huy không quân trong cuộc chiến Iraq và Afghanistan.
Đặng Hoàng Thái