Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các đội cứu hộ Mỹ lại lên kế hoạch tìm kiếm 4 thợ mỏ mất tích trong vụ nổ một mỏ than lớn ở bang West Virginia hôm 5.4, cướp đi sinh mạng của 25 thợ mỏ.

Hôm 6.4, các đội cứu hộ Mỹ lại lên kế hoạch tìm kiếm 4 thợ mỏ mất tích trong vụ nổ một mỏ than lớn ở bang West Virginia hôm 5.4, cướp đi sinh mạng của 25 thợ mỏ. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng, cơ hội sống sót của những thợ mỏ mất tích rất mong manh.
Đây được xem là thảm hoạ tồi tệ nhất của ngành khai khoáng Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua. Chính quyền bang đã cử ba máy bay trực thăng, 20 xe cứu thương đến khu vực để đưa những người gặp nạn đến bệnh viện gần nhất của Charleston cấp cứu.
![]() |
|
Xe cứu thương chờ bên ngoài lối vào khu mỏ. Ảnh: Reuters |
Giám đốc ngành khai khoáng bang West Virginia, Ron Wooten cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 15 giờ (giờ địa phương) tại khu mỏ Upper Big Branch ở hạt Raleigh, cách thành phố Charleston gần 50km về phía nam. Khu mỏ này do Công ty Năng lượng Massey thuộc tập đoàn Performce Coal Co. điều hành. Hiện tại, công ty Massey vẫn chưa đưa ra chi tiết về mức độ thiệt hại và danh tính các nạn nhân.
Trong bản tin sáng 6.4, thống đốc bang West Virginia, Joe Manchin cho biết, phải mất khoảng 12 tiếng để tạo 3 lỗ thông hơi, giải thoát khí độc trong đường hầm, nhằm bảo đảm an toàn cho các nhân viên cứu hộ khi họ vào đường hầm tìm kiếm những người mất tích.
Được biết, tổng cộng có 31 thợ mỏ đang làm việc trong khu vực khi vụ nổ xảy ra. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Một số người có thể chết trong vụ nổ và một số khác được cho là tử vong do hít phải khí độc. Theo Joe Manchin, 11 trong số 25 thi thể tìm được đã được nhận dạng, trong đó có 3 người là thành viên của cùng một gia đình.
Khu mỏ Massey được coi là một trong 5 khu mỏ có sản lượng than nhiều nhất trong cả nước, riêng trong năm 2009, khu mỏ này đã sản xuất được 1,2 triệu tấn than. Có khoảng 200 người làm việc tại mỏ than này, tuy nhiên mức độ an toàn lao động tại đây không cao. Từ năm 1998 đến nay, tại mỏ này xảy ra 3 vụ tai nạn: một người chết vì sập hầm vào năm 1998, một người bị đá đè vào năm 2001 và một công nhân bị điện giật chết trong khi sửa chữa thiết bị vào năm 2003.
THUÝ TRINH
(Theo AP)
