Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mỹ tăng cường binh lực đến Afghanistan
Thứ sáu: 10:31 ngày 03/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates thân chinh đến giám sát những hoạt động quân sự tại khu vực miền nam nguy hiểm của Afghanistan.

HTML clipboard

Khi những binh lính cuối cùng của lực lượng 30.000 quân viện trợ Mỹ đến Afghanistan, hôm 3.9 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates đã thân chinh đến giám sát những hoạt động quân sự tại khu vực miền nam nguy hiểm của Afghanistan.

Ông Gates đã đến tỉnh Kandahar, vùng đất mà các lực lượng quân sự Mỹ, Afghanistan và NATO đang cố tiễu trừ phiến quân. Lực lượng tàn quân Taliban đang chống trả, tiến hành chiến dịch đe doạ và gieo rắc nỗi sợ hãi khiến cho dân chúng “không dám” ủng hộ quân đội nước ngoài và chính phủ Afghanistan. 

Phát biểu tại căn cứ Nathan Smith ở Kandahar, Afghanistan, ông Robert Gates nói: “Các bạn đang đi vào hang cáo và điều tạo sự khác biệt trong toàn chiến dịch chính là thành công của các bạn ở đây, tại thành phố Kandahar này”. Robert Gates phát biểu trước các nhân viên chính phủ Mỹ trong một khoảng sân nhỏ giữa vòng vây những xe bọc thép chạy trên mọi địa hình, được thiết kế nhằm hạn chế thương vong do bom tự tạo – mối đe doạ chết người lớn nhất đối với quân đội liên minh.

Lính Mỹ bị thương trong một vụ đụng độ với Taliban ở miền Nam Afghanistan. Ảnh: AP

Một binh lính đã hỏi Gates rằng, tại sao Mỹ không ra đi sau khi Taliban đã lánh sang nước láng giềng Pakistan. Trong khi đó, Mỹ đang thúc ép Islamabad mở rộng chiến dịch truy quét phiến quân xa hơn vào vùng Bắc Waziristan, một khu vực biên giới sát với Afghanistan thường được cho là không có pháp luật. Ông Gates đáp: “Tôi nghĩ rằng, khả năng về cam kết quân sự trực tiếp của Mỹ tại Pakistan đang ở mức khởi đầu”.

Trong 18 năm qua, Pakistan đã nhận ra tầm quan trọng của cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy trên lãnh thổ của họ và đã cô lập các nhóm phiến quân một cách hiệu quả - ở một số vụ, đẩy họ lui về khu vực biên giới Bắc Waziristan. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đang cố thuyết phục để chắc chắn là Pakistan sẽ không ngừng những nỗ lực của họ tại vùng Bắc Waziristan này, bởi những vấn đề cấp bách nảy sinh sau trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan. Thảm hoạ lũ lụt khiến mọi hoạt động quân sự tại Bắc Waziristan bị đình trệ để tập trung vào những hoạt động cứu trợ và tái thiết.

Cũng trong ngày 3.9, NATO tuyên bố, họ đã tiêu diệt được khoảng 10 phần tử nổi dậy trong cuộc không kích ở huyện Rustaq, thuộc tỉnh Takhar, miền bắc Afghanistan, bao gồm 1 thủ lĩnh Taliban và một thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy liên minh - Phong trào Hồi giáo Uzbekistan từng tiến hành các vụ tấn công tại Kabul và nhiều nơi khác.

Tuy nhiên, Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai nói rằng, những nạn nhân này là những nhân viên vận động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội, diễn ra vào tháng tới. Ông Hamid Karzai cảnh báo, số dân thường thương vong trong các cuộc tấn công ngày càng tăng đang ngầm phá hoại những nỗ lực chống lực lượng nổi dậy. Ông hứa sẽ tiến hành điều tra về vụ việc trên.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh