Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mỹ tính chuyện không kích quân đội Libya
Thứ năm: 09:44 ngày 17/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mỹ đang ráo riết thúc ép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết với cái gọi là “bảo vệ dân thường” ở Benghazi – căn cứ địa của quân nổi dậy.

Trước nguy cơ lực lượng nổi dậy có thể bị quân đội chính phủ Libya đánh dẹp, Mỹ đang ráo riết thúc ép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết với cái gọi là “bảo vệ dân thường” ở Benghazi – căn cứ địa của quân nổi dậy.

Tại New York ngày 17.3, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice kêu gọi Hội đồng Bảo an cần phải thông qua “mọi biện pháp cần thiết”, theo đó không chỉ tính đến việc áp đặt “vùng cấm bay” trên không phận Libya mà còn phải sử dụng cả không quân, đại bác từ tàu chiến của Mỹ neo đậu ngoài khơi Địa Trung Hải tấn công, ngăn bước tiến của các lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi. Dự thảo nghị quyết của Mỹ được Anh, Pháp và Đức ủng hộ, nhưng lại gây tranh cãi với Trung Quốc và Nga, đặc biệt là cụm từ “sử dụng mọi biện pháp cần thiết”, đồng nghĩa với việc cho phép Mỹ can thiệp quân sự vào Libya. Đó là điều mà Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cực lực phản đối.

Xe tăng quân đội chính phủ triển khai ở cửa ngõ phía tây thành phố Ajbadiyah. Ảnh: AP

Rút kinh nghiệm sau hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Mỹ không muốn đơn phương hành động khi không được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua và cũng không muốn đưa quân vào Libya. Thay vào đó, Mỹ cho rằng, nếu triển khai một chiến dịch quân sự trên bộ cần phải có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia Ả-rập.

Trong khi đó, lực lượng nổi dậy đang chuẩn bị một trận quyết chiến với quân chính phủ ở Benghazi. Đà tiến của lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi chậm lại vì vẫn chưa giải quyết triệt để “lá chắn cuối cùng” của lực lượng nổi dậy ở thành phố Ajbadiyah. Người dân thành phố này cho biết, đêm 16.3, quân nổi dậy đã quay trở lại trong khi quân chính phủ rút ra vùng ngoại ô, áp dụng chiến thuật vây chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở 3 hướng tây, nam và đông, chỉ còn một hướng nằm trên đường cao tốc nối giữa Ajbadiyah và Benghazi là do quân nổi dậy chiếm giữ.

Chính phủ Tổng thống Muammar Gaddafi đã phát đi một thông điệp kêu gọi người dân Benghazi tránh xa các vị trí quân sự cùng các kho đạn của quân nổi dậy và tuyên bố quân đội chính phủ sẽ “giáng những đòn mạnh mẽ tiêu diệt các nhóm quân thổ phỉ có liên hệ với khủng bố Al-Qaeda”.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Euronews TV, Saif al-Islam – con trai ông Gaddafi khẳng định, Benghazi sẽ sụp đổ trong vòng 48 tiếng đồng hồ cho dù Mỹ và đồng minh có áp đặt vùng cấm bay hay không.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/Reuters)

 

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh