Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mỹ và phương Tây chuẩn bị áp đặt vùng cấm bay ở Libya
Thứ tư: 05:01 ngày 09/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cùng với Mỹ, Anh và Pháp đang ráo riết gây sức ép yêu cầu Liên Hợp Quốc áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở nước này.

Cùng với Mỹ, Anh và Pháp đang ráo riết gây sức ép yêu cầu Liên Hợp Quốc áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở nước này đang có dấu hiệu yếu thế trước lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Muammar Gaddafi.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, London đang làm việc với đồng minh để xây dựng các chi tiết cụ thể về kế hoạch triển khai vùng cấm bay. Chính quyền Paris hiện cũng đang có hành động tương tự.

Tuy nhiên, dù đồng ý cần phải áp đặt vùng cấm bay, những Mỹ và các quốc gia phương Tây bất đồng trong cách thức triển khai. Mỹ cho rằng, cần phải tiến hành một chiến dịch với quy mô lớn, trong đó có việc tấn công vào lực lượng phòng không Libya. Trong khi đó, một số đồng minh châu Âu cho rằng chỉ cần ngăn chặn không quân Libya tiến hành các vụ oanh tạc vào lực lượng nổi dậy.

Lực lượng nổi dậy triển khai súng phòng không gần một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ras Lanuf. Ảnh: Getty

Có vẻ như Mỹ đang chuẩn bị cho mọi giải pháp, trong đó có cả việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy. Bên cạnh đó, Mỹ và NATO tiến hành giám sát Libya 24/24 bằng máy bay do thám AWACS.

Nga và Trung Quốc – hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ có quyền phủ quyết tuyên bố phản đối can thiệp quân sự của nước ngoài đối với Libya.

Một số nhật báo Ả-rập và kênh truyền hình al-Jazeera cho biết, Tổng thống Muammar Gaddafi đang tìm kiếm một thoả thuận có điều kiện về việc từ chức trong danh dự sau 41 năm cầm quyền. Tuy nhiên, nguồn tin này không được chứng thực chính thức và hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Libya.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Arabiya, Saadi – một trong những con trai của ông Gaddafi tiết lộ, cha ông vẫn chưa ra lệnh cho quân đội dốc toàn lực vào cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy. Hiện vẫn còn phần lớn lực lượng quân sự “để dành”, phòng ngừa khả năng nước ngoài can thiệp quân sự và bảo vệ các địa điểm nhạy cảm. Saadi cũng nhấn mạnh rằng, các bộ tộc trung thành với ông Gaddafi ở khu vực miền Đông đã được trang bị vũ khí, quân đội cũng đã sẵn sàng, nếu có vấn đề gì đối với Gaddafi trong lúc này, sẽ không có ai lãnh đạo họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng nội chiến sẽ bùng phát.

Mỹ và phương Tây lo ngại việc lực lượng nổi dậy thiếu kinh nghiệm, không có chiến lược cụ thể và không có sự hỗ trợ của không quân gây bất lợi khi đối đầu với quân đội Libya. Thực tế, lực lượng của ông Gaddafi đang ngày càng tỏ ra hiệu quả trong các cuộc đụng độ với quân nổi dậy.

Quân đội Libya đang vây chặt Misrata - thành phố lớn nhất miền Tây đang nằm trong tay quân nổi dậy. Zawiyah, cách thủ đô Tripoli 50km, hiện vẫn nằm trong tay quân nổi dậy bất chấp việc quân đội chính phủ giành được một số thắng lợi tại đây.

Ở khu vực phía đông, không quân Libya liên tục không kích cảng dầu chiến lược của thành phố Ras Lanuf, nơi diễn ra những trận giao tranh giằng co giữa hai bên.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục