Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bất chấp việc Mỹ và NATO đưa ra lời xin lỗi về vụ giết nhầm hai binh sĩ của Pakistan, chính quyền Islamabad nói rằng họ chưa quyết định được khi nào sẽ mở lại cửa khẩu Torkham.

Bất chấp việc Mỹ và NATO đưa ra lời xin lỗi về vụ giết nhầm hai binh sĩ của Pakistan, hôm 7.10, chính quyền Islamabad nói rằng họ chưa quyết định được khi nào sẽ mở cửa khẩu quan trọng đối với Mỹ và NATO trong việc vận chuyển hậu cần đến Afghanistan.
Hôm 6.10, cả Mỹ và NATO đều gửi lời xin lỗi đến Pakistan vì vụ tấn công ngày 30.9 và nói rằng, phi công Mỹ nhầm các binh sĩ Pakistan với lực lượng phiến quân mà họ đang truy đuổi qua biên giới Afghanistan. Lời xin lỗi của Mỹ và NATO được đưa ra sau một cuộc điều tra chung, và được cho là để Pakistan mở lại đường biên giới để NATO tiếp tục vận chuyển hàng qua chiến trường Afghanistan.
![]() |
Hàng trăm xe container chở quân nhu cho Mỹ và NATO bị kẹt lại cửa khẩu biên giới Torkham. Ảnh: AP |
Đại sứ Mỹ tại Pakistan Anne Patterson phát biểu rằng: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến Pakistan và gia đình những người lính đã bị chết và bị thương". Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, tướng David Petraeus, cũng gửi lời chia buồn tới Pakistan, ông nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về thảm kịch này và sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ và quân đội Pakistan để bảo đảm việc này sẽ không lặp lại lần nữa".
Những lời xin lỗi làm tăng hy vọng rằng, cửa khẩu biên giới Torkham có thể sớm mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Abdul Basit tuyên bố trong cuộc họp báo rằng, chính quyền vẫn đang đánh giá tình hình và sẽ giải quyết “theo trình tự”.
Pakistan tuyên bố đóng cửa đường qua thị trấn biên giới Torkham, tuyến vận chuyển huyết mạch của NATO đến Afghanistan đi qua lãnh thổ nước này sau vụ việc trên, khiến hàng trăm xe tải của NATO bị kẹt lại ở biên giới.
Lợi dụng tình hình này, lực lượng phiến quân liên tiếp tiến hành các vụ tấn công nhằm vào xe hàng của NATO trong những ngày gần đây. Các tay súng đã đốt 70 xe chở nhiên liệu và giết 1 tài xế trong vụ tấn công hôm 6.10. Tổng cộng có 7 vụ tấn công vào đoàn xe vận chuyển của NATO kể từ khi Pakistan đóng cửa Torkham hôm 1.10.
Các quan chức NATO khẳng định rằng, việc đóng cửa biên giới không gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế vì mỗi ngày vẫn có hàng trăm xe hàng của họ vào Afghanistan qua cửa khẩu Chaman ở tây nam Pakistan và qua các nước trung Á.
Mặc dù vậy, thông cửa khẩu Torkham vẫn rất quan trọng đối với NATO bởi đây là tuyến đường chính tại Pakistan mà phần lớn hàng tiếp tế của NATO được vận chuyển vào Afghanistan. Những lộ trình khác tốn kém hơn và khó tiếp tế hơn.
THUÝ TRINH
(Theo AP)