Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm 2010, cơ quan điều tra đã thụ lý, khởi tố 6 vụ án tham nhũng với 16 bị can, trong đó có 3 vụ án từ năm 2009 chuyển sang (9 bị can).

(BTNO) - Thông tin từ Văn phòng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2010, cơ quan điều tra đã thụ lý, khởi tố 6 vụ án tham nhũng với 16 bị can, trong đó có 3 vụ án từ năm 2009 chuyển sang (9 bị can).
Vụ án thứ nhất bị cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố trong năm 2010 là vụ Nguyễn Văn Hoà (nguyên là cán bộ địa chính xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu). Từ năm 2005 đến năm 2010, Hoà đã liên tục có hành vi nhũng nhiễu, “làm khó dễ” người dân trong quá trình làm các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến đất đai. Bước đầu, Hoà khai đã chiếm đoạt của 23 người dân số tiền trên 234 triệu đồng. Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục làm rõ hành vi sách nhiễu người dân để “làm tiền” của Hoà.
![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Thứ hai là vụ nguyên chủ tịch UBND xã Thạnh Tân Bùi Ngọc Tùng cùng với kế toán Phạm Ngọc Hạt và thủ quỹ Trần Thị Thuý Lan sử dụng chứng từ khống để quyết toán nhằm mục đích chiếm đoạt gần 31,5 triệu đồng tiền ngân sách. Đến nay, cơ quan công an đã kết thúc điều tra vụ án, VKS cũng đã có quyết định truy tố Bùi Ngọc Tùng cùng 4 đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ sang toà án, chờ đưa ra xét xử công khai.
Vụ án tham ô tài sản thứ ba do bị can Nguyễn Văn Tiến (nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Tây Ninh) thực hiện. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Tiến đã tham ô số tiền 225 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Ba vụ án cũ từ năm trước được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trong năm 2010 gồm: Vụ Đỗ Quốc Định, nguyên chủ tịch UBND xã Thành Long (huyện Châu Thành) có hành vi tham ô tài sản với tổng thiệt hại được xác định ban đầu trên 85,6 triệu đồng. Sau quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Châu Thành đã chuyển vụ án đến Công an tỉnh thụ lý điều tra. Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, xác định Đỗ Quốc Định vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Đỗ Quốc Định.
Vụ thứ hai (đã được toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm để điều tra bổ sung) là vụ hai cán bộ THADS huyện Hoà Thành tham ô gần 145 triệu đồng. Vụ thứ ba là vụ Biện Thành Trung (nguyên cán bộ Công ty Vật liệu xây dựng Tây Ninh- nay là Công ty cổ phần VLXD Tây Ninh) bị truy tố về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi thụ lý, TAND Thị xã đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
HOÀNG THI