BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2020: 15/15 xã, thị trấn của huyện Châu Thành không đạt chỉ tiêu hiến máu nhân đạo 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 14:59

BTNO - 15/15 xã, thị trấn không đạt chỉ tiêu huyện giao. Các xã đạt dưới 50% là: Thái Bình, Ninh Điền, Long Vĩnh, Thành Long, Biên Giới, Phước Vinh, Thanh Điền, Hảo Đước.

Hội viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện Châu Thành cho biết, qua 4 đợt hiến máu nhân đạo năm 2020, toàn huyện mới chỉ thu được 977 đơn vị máu so với chỉ tiêu tỉnh giao 2.119 đơn vị (chỉ đạt 46,1%)  so với kế hoạch.

Tất cả 15/15 xã, thị trấn không đạt chỉ tiêu huyện giao. Các xã đạt thấp dưới 50% là: Thái Bình, Ninh Điền, Long Vĩnh, Thành Long, Biên Giới, Phước Vinh, Thanh Điền, Hảo Đước.

Ông Nguyễn Thành Cương-Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Châu Thành cho biết, nguyên nhân dẫn đến công tác hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện đạt thấp là một số cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban ngành huyện chưa quan tâm đếncông tác hiến máu nhân đạo, còn xem đây là nhiệm vụ công tác của Hội chữ thập đỏ.

Một số người dân còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo; tình trạng thanh niên đủ tuổi hiến máu đi làm ăn xa hoặc làm tại các công ty, xí nghiệp cũng phần nào ảnh hưởng đến việc vận động tham gia hiến máu…

Thiện Nhân