Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Năm 2020 có 220 công dân lên đường nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 15/01/2020 - 05:12

BTNO - Chiều ngày 14.1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị chốt danh sách giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020. Đến dự có ông Phạm Trung Chánh –Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố; bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cùng các đơn vị nhận quân, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố và 10 phường, xã.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị thống nhất chốt danh sách giao quân năm 2020 của Thành phố với chỉ tiêu 220 công dân. Trong đó 196 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự giao về 3 đơn vị: Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh (90 công dân); Trung đoàn 5/Sư đoàn Bộ binh 5 (103 công dân) và Tiểu đoàn Vệ binh 180/Quân khu 7 (3 công dân), cùng 24 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân giao về cho Công an Tỉnh. Trong đó có 6 công dân là đảng viên, số còn lại là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố cũng như phường, xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và nắm chắt diễn biến tình hình tư tưởng của từng công dân nhập ngũ; kịp thời dự báo tình huống và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Thanh niên nhập ngũ năm 2019

Bên cạnh đó, hoàn chỉnh hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ, chính xác không để xảy ra sai sót; khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm trước, nhất là công tác tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân. Tăng cường công tác tuyên truyền, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 với chất lượng cao./.

Huy Hoàng