BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2022: Hội Chữ thập đỏ Thành phố vận động hơn 5,2 tỷ đồng thực hiện hoạt động nhân đạo, từ thiện 

Cập nhật ngày: 26/02/2023 - 16:32

BTNO - Năm 2022, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục làm tốt công tác nhân đạo xã hội, chăm lo vật chất, sức khoẻ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam gần 5,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thông - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Tây Ninh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ năm 2022.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố có 29 Hội cơ sở với hơn 4.500 hội viên. Trong năm 2022, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục làm tốt công tác nhân đạo xã hội, chăm lo vật chất, sức khoẻ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam gần 5,2 tỷ đồng.

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và chăm lo tết cho người nghèo hơn 2.800 suất quà trị gái gần 900 triệu đồng. Trợ cấp thường xuyên cho người già neo đơn, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, người tham gia hiến máu nhiều lần gần 700 triệu đồng.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ chuyển viện, mai táng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam gần 3,6 tỷ đồng.

Các mô hình giúp nhau làm kinh tế tiếp tục được duy trì, từ mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi đã trợ giúp 60 hội viên có hoàn cảnh khó khăn 600 triệu đồng; hỗ trợ 3 con bò cho hộ nghèo, trị giá gần 60 triệu đồng.

Trong năm, các cấp Hội đã vận động hiến máu tình nguyện được hơn 2.000 đơn vị máu, đạt 98% so kế hoạch.

Dịp này, UBND Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ năm 2022.

Hà Nam