Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2023: Triển khai thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc 

Cập nhật ngày: 24/11/2022 - 14:23

BTNO - Chiều 23.11, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an Tây Ninh.

Tại điểm cầu Công an Tây Ninh, tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại tá Lý Hồng Sinh – Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, từ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thông qua đó đã lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân tộc hăng hái thi đua bảo vệ ANTQ đem lại hiệu quả to lớn.

Theo đánh giá của Trung ương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau thời gian dài thực hiện đã đạt được những kết quả lịch sử, trong đó có sự đóng góp của công an các cấp trên cả nước trong thực hiện tiêu chí an ninh trật tự. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp, tiêu chí an ninh trật tự đặt ra rất nhiều nội dung mới cho lực lượng Công an.

Từ đầu năm 2021, Bộ Công an thí điểm thực hiện Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã cơ bản thành công, đạt được các tiêu chí này. Trong đó, thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ Công an xác định đây là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa nên năm 2022, Bộ tiếp tục thí điểm thực hiện mô hình này. Đến năm 2023, việc thí điểm được triển khai trên phạm vi cả nước, với mỗi địa phương chọn một đơn vị để thực hiện với quyết tâm cao nhất, đặt nền móng để đến năm 2030 phấn đấu 100% công an phường trên cả nước sẽ đạt được chuẩn này góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua phát biểu của các địa phương, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, từ thực tế cho thấy, nơi nào, địa phương nào, đơn vị nào được cấp uỷ, chính quyền quan tâm thì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển, khó khăn nào cũng khắc phục được. Do đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng uỷ Công an các tỉnh, thành phố bám sát bài học kinh nghiệm để tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với cách làm mới, với khí thế mới, thật sự tạo được sự nổi bật, vượt trội về an ninh trật tự trong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và phải làm tốt hơn 2022 để phong trào ngày càng đi lên, thực chất và hiệu quả.

Trong xây dựng nông thôn mới, Công an các địa phương phải nắm bắt điểm mới trong bộ tiêu chí mới. Từng Công an xã, phường, thị trấn đến công an cấp huyện, cấp tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Hằng năm, Công an các tỉnh, thành cần xây dựng dự án liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để góp phần vào thành công của chương trình này. Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, khi xây dựng nông thôn mới thành công sẽ góp phần tác động trở lại vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại vào năm 2030.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an với thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Năm 2022, Tây Ninh chọn xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành và xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu làm điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến ngày 19.8.2022, có 94 điểm ở 94 xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội này với hơn 10.000 người tham dự. Công an phường Ninh Thạnh được chọn làm điểm thực hiện Công an phường, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đến nay, cơ bản hoàn thành 22/22 tiêu chí.

C.T