Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 6 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra đến 259 vụ đột nhập trộm cắp tài sản. Hoạt động của tội phạm trộm cắp trong thời gian qua cho thấy các đối tượng trộm thường nhắm vào các loại tài sản có giá trị, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và tiêu thụ.

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ngày càng phức tạp, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà riêng, cửa hàng, công ty, thậm chí cả nhà thờ, trường học… ngày càng có xu hướng gia tăng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 259 vụ đột nhập trộm cắp tài sản. Hoạt động của tội phạm trộm cắp trong thời gian qua cho thấy các đối tượng trộm thường nhắm vào các loại tài sản có giá trị, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và tiêu thụ như tiền, vàng, xe mô tô, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị điện tử cao cấp khác… Tuy nhiên, đối với loại tài sản “nặng ký” như két sắt bọn trộm cũng đột nhập “khiêng” đi không ít…
Trộm đột nhập, rạch mùng…
Từ thực trạng trên cho thấy bọn trộm thường đột nhập các căn nhà vào ban đêm, khoảng từ gần nửa đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Thủ đoạn chung của bọn tội phạm là lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, hoặc lơ là mất cảnh giác như không khoá cửa cẩn thận, cửa không đảm bảo an toàn… hoặc lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng không có người trông coi. Khi đột nhập, đối tượng thường dùng các công cụ như xà beng, kềm cộng lực, khoá vạn năng để cắt lưới rào, cắt khoá, cạy cửa… hay các công cụ “chuyên dùng” để phá van “đoản”, phá khoá, “đèn khò” để cắt khung cửa sắt, búa đập khoá…
![]() |
Trộm lẻn vào nhà rạch mùng giật tài sản |
Một số vụ đột nhập trộm tài sản điển hình trong thời gian qua như: ngày 14.7.2010, sau khi thức giấc, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi, ngụ ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu) phát hiện hàng rào lưới B40 bị cắt, song sắt bị bẻ cong. Kẻ trộm trèo rào, dỡ mái tôn trổ nóc nhà đột nhập vào lấy trộm hơn 23 chỉ vàng các loại, 3 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản khoảng 31.700.000 đồng. Nhân lúc gia đình anh Tăng Văn Mành (35 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Châu Thành) đi vắng, kẻ trộm dùng kềm cắt hàng rào, cạy cửa chui vào nhà lấy trộm một số nữ trang gồm dây chuyền, nhẫn vàng (4,5 chỉ) và 2 đầu đĩa DVD. Lợi dụng lúc nhà anh Trần Quốc Khánh (20 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) ngủ say, kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy trộm 1 màn hình máy vi tính và 2 đầu CPU hiệu Proton rồi tẩu thoát.
Tại Bưu cục xã Thái Bình, huyện Châu Thành ban đêm không có người ngủ lại để trông coi, kẻ trộm đã đột nhập vào lấy trộm két sắt, lấy chăn màn và vải trùm lên rồi dùng xe mô tô chở đi nơi khác tiêu thụ, bên trong két sắt có tài sản trị giá 13 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng. Trước đó tại nhà ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ khu phố 4, thị trấn Hoà Thành cũng bị kẻ trộm vào nhà lấy két sắt trong đó chứa một số nữ trang và hột xoàn.
Đối với các cơ sở thờ tự của tôn giáo cũng xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập như tại nhà nguyện Vinh Sơn (ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành) kẻ trộm lợi dụng lúc không có người trông coi đã cạy cửa vào trong lấy trộm 2 bộ lư đồng, 2 chân đèn bằng đồng trị giá 16 triệu đồng. Tại một nhà thờ ở khu phố 2, thị trấn Châu Thành cũng bị kẻ trộm lấy 4 bộ lư đồng.
Cuối tháng 6.2010, chị Nguyễn Thị Luận (37 tuổi, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) phát hiện một thanh niên lạ mặt, khoét vách chui vào nhà lấy trộm một điện thoại di động, và rạch mùng giật dây chuyền 6 chỉ của chị đang đeo trên cổ. Chị Luận kêu cứu nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Trước đó trong lúc gia đình chị Nguyễn Bạch Duyên (26 tuổi, ngụ ấp Trường, xã Hảo Đước) đang ngủ say nhưng lại quên đóng cửa, kẻ trộm đã lẻn vào nhà và giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18k của chị Duyên đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát.
Trộm nóng mô tô
Đây là các đối tượng “hành sự lưu động” chuyên đi “ăn hàng” khắp nơi. Có kẻ cấu kết với đối tượng là người địa phương để hoạt động. Bọn này thường sử dụng mô tô để chở nhau đi, khi gặp “mồi” là mô tô để ở đâu đó không có người trông coi, bọn chúng phân công nhau, kẻ làm nhiệm vụ cảnh giới, kẻ dùng chìa khoá vạn năng, đoản, kềm để mở khoá xe và nhanh chóng lấy xe tẩu thoát trong vòng vài phút.
Một số trường hợp chủ nhà đi ngủ quên đóng cửa, hay đang nghỉ trưa để xe trước nhà, chìa khoá xe còn trong ổ công tắc để lấy trộm, như trường hợp chị Nguyễn Thị Thuý Phượng (28 tuổi, ngụ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh) để xe mô tô 70M2-4412 trong nhà, trên xe cắm sẵn chìa khoá. Chị Phượng dọn dẹp ở nhà sau, độ khoảng 15 phút thì phát hiện xe bị mất. Hoặc trường hợp anh Phạm Minh Tân (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Trà Vong) điều khiển xe mô tô 70H2-0983 đi đến nhà anh ruột ở cùng địa phương. Anh Tân để xe trước cửa và nằm ngủ tại hiên nhà, đến khi thức giấc thì phát hiện chiếc xe đã mất.
Một số trường hợp khác như người đi chợ dựng xe bên ngoài không gửi xe vào bãi, đã làm mồi cho kẻ trộm. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Thuỷ (40 tuổi, ngụ ấp Sân Bay, xã Tân Phong) điều khiển xe mô tô 70F3-2676 đến chợ Tân Phong dựng xe và khoá cổ để trước cổng chợ rồi đi mua hàng, khoảng 20 phút sau quay ra thì xe không còn.
Những người đi làm rẫy, hay công nhân cạo mủ cao su cũng là nạn nhân của nhiều vụ trộm nóng xe mô tô. Anh Phan Văn Liêm (29 tuổi, ngụ thị trấn Tân Biên) chạy xe mô tô 70F8-0464 đi trồng mì tại ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Anh Liêm dựng xe cách chỗ làm khoảng 200m, đến chiều ra lấy xe về thì xe đã mất tự lúc nào. Anh Võ Văn Tèo (36 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu) chạy xe mô tô đến vườn cao su tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên dựng xe, khoá cổ, đi vào trong vườn cao su cạo mủ, khoảng 30 phút sau thì anh Tèo phát hiện xe bị mất.
Ngoài hai thủ đoạn kể trên, kẻ trộm còn nhiều “mánh khoé” khác để chiếm đoạt tài sản. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp, thiết nghĩ trước hết chủ sở hữu tài sản phải hết sức cảnh giác đề phòng, để tự bảo vệ tài sản của mình. Các gia đình trước khi đi ngủ nên kiểm tra nhà cửa, khoá cửa cẩn thận. Đối với các nơi công cộng nhiều người vào ra như các cơ quan, doanh nghịêp, kể cả các trường học, nhà thờ cần có người trông coi bảo vệ tài sản để kẻ trộm không có cơ hội đột nhập hành sự bất chính.
SÔNG NINH