BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành:

Năng động, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Cập nhật ngày: 21/06/2017 - 09:19

BTNO - Trong hai ngày 19-20.6.2017, Huyện đoàn Châu Thành tiến hành Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh đoàn Tây NinhTrần Lê Duy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Yến Mai.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Yến Mai trao tặng bức trướng cho Huyện đoàn Châu Thành.

Với khẩu hiệu “Năng động, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ huyện Châu Thành đã tập trung vào các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tổ quốc bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Huyện đoàn Châu Thành đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai thực hiện 75 công trình, phần việc thanh niên với 1.882 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia và đã làm lợi cho xã hội số tiền 426 triệu đồng; ra quân 170 ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với 6.276 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 32 căn nhà nhân ái, sửa chữa 123 căn nhà hư hỏng, nhà xiêu vẹo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; “thắp sáng đường quê” được 22,9 km đường; dặm vá, sửa chữa 97 km đường giao thông nông thôn; phối hợp với các ngân hàng cho 1.316 gia đình đoàn viên, thanh niên vay vốn, với tổng dư nợ trên 23 tỷ đồng…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới.

Cùng với việc tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tổ quốc, Huyện đoàn Châu Thành còn có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: Tổ chức 85 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 18.743 lượt người bệnh nghèo với tổng số tiền thuốc 2,5 tỷ đồng; trao 2.212 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; tiếp sức đến trường cho 5.754 học sinh, sinh viên; tặng 251 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo với tổng số tiền 378 triệu đồng; tặng 746 phần quà cho các gia đình chính sách với tổng trị giá 615 triệu đồng; trao 524 thể bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 23 người; anh Đặng Hoàng Trung tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành cũng khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

HT