Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
NATO chia rẽ vì Libya
Thứ sáu: 10:41 ngày 24/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hậu quả rõ ràng nhất của cuộc chiến là nhiều quốc gia phải mở kho dầu dự trữ để bù đắp lại khoản thiếu hụt từ nhà cung cấp Libya.

Tính đến nay, cuộc chiến của NATO tại Libya đã kéo dài gần 14 tuần. Tuy nhiên, khối quân sự này không đạt được mục tiêu lật đổ chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi mà nội bộ còn bị chia rẽ. Dư luận tại một số nước thành viên NATO cực lực chỉ trích vì thiếu hụt ngân sách quân sự và lên án việc NATO sát hại dân thường Libya. Hậu quả thấy rõ nhất của cuộc chiến là nhiều quốc gia phải mở kho dầu dự trữ để bù đắp lại khoản thiếu hụt từ nhà cung cấp Libya.

Thế nhưng, có vẻ như NATO đã “lỡ leo lưng cọp”, khó có thể bước xuống được. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Le Figaro (Pháp), Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen công khai bác bỏ lời kêu gọi của Ngoại trưởng Italy Franco Frattini, yêu cầu NATO ngừng các cuộc không kích nhằm vào quân đội Libya để mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Ông Frattini còn hối thúc các bên tiếp tục duy trì các cuộc hòa đàm nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn chính thức, tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Liên đoàn phương Bắc, đồng minh chính của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, ra tối hậu thư yêu cầu chính phủ chấm dứt can thiệp quân sự ở Libya.

Những cuộc không kích của NATO đã cướp đi nhiều mạng sống của trẻ em Libya. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Rasmussen nhấn mạnh, NATO sẽ tiếp tục các cuộc không kích hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại Libya cho đến khi nào tận mắt chứng kiến chính quyền Tổng thống Gaddafi sụp đổ.

Thực tế tình hình dường như không có lợi cho những mục tiêu mà NATO đã đề ra. Anh, cùng với Pháp, là một trong những quốc gia hiếu chiến nhất lại cũng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì họ đã tiêu tốn hơn 260 triệu bảng Anh (khoảng 420 triệu USD) cho các chiến dịch quân sự tại Libya. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng David Cameron tự tin tuyên bố, Anh đủ sức duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài. Tuy nhiên, các tướng lĩnh nghi ngờ vì hiện tại quân đội Anh đang phải căng sức đối phó ở hai mặt trận Libya và Afghanistan khi chính phủ nước này “thắt lưng buột bụng”, các lực lượng vũ trang bị cắt giảm chi phí đầu tư trang thiết bị, khí tài khoảng 20 tỷ USD.

Cuộc chiến đã bế tắc, dư luận lại không ủng hộ, đặc biệt là khi NATO phải thừa nhận “một vài” cuộc không kích của họ sai mục tiêu, sát hại dân thường Libya. Trong một đoạn băng ghi âm phát trên sóng phát thanh, Tổng thống Gaddafi gọi NATO là “sát nhân” và tố cáo khối quân sự này âm mưu xâm lược Libya để chiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ.

Trong khi đó, sau phiên họp tại Paris, 28 thành viên Tổ chức Năng lượng quốc tế IEA buộc phải chấp nhận thoả thuận mở kho dự trữ dầu chiến lược, bán ra 60 triệu thùng/ ngày trong giai đoạn 30 ngày để bù đắp lại khoản thiếu hụt do chiến tranh tại Libya. Động thái này giúp giá dầu thế giới được kéo giảm nhưng chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu vì Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đe doạ sẽ trả đũa IEA bằng cách cắt bớt nguồn cung.

Trước đó, IEA liên tục yêu cầu OPEC tăng sản lượng khai thác vì cuộc chiến ở Libya khiến thị trường dầu thất thoát 132 triệu thùng (tính đến hết tháng 5) và tình trạng này sẽ kéo dài đến tận cuối năm. Tuy nhiên OPEC không đáp ứng, thậm chí còn lên tiếng cảnh cáo IEA không nên can thiệp vào quyết định của nhóm.

Đ.H.T

(tổng hợp)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục